Xuất hiện đợt triều cường mới ở ven biển khu vực Đông Nam Bộ

Mặc dù đợt triều cường ít khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ven sông và vùng ngoài đê bao, tuy nhiên sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên sông Cửu Long bởi hiện mực nước đầu nguồn đang lên.

Nước ngập trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ trong đợt triều cường Rằm tháng Tám Âm lịch 2024. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)
Nước ngập trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ trong đợt triều cường Rằm tháng Tám Âm lịch 2024. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 4-6/10, khu vực ven biển Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện đợt triều cường, mực nước ở trạm Vũng Tàu khả năng ở mức dưới 4m.

Mặc dù đợt triều cường này ít khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao tuy nhiên sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên sông Cửu Long bởi hiện mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên.

Đến ngày 5-6/10, mực nước tại trạm Tân Châu lên mức 3,4 m (dưới báo động 1 là 0,1m), tại trạm Châu Đốc lên mức 3,2 m (trên báo động 1 là 0,2 m) sau đó biến đổi chậm.

Ngoài ra, theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 10/2024 đến tháng 1/2025, có khả năng xảy ra 6 đợt triều cường.

Đợt 1 từ ngày 17-21/10; đợt 2 từ ngày 2-5/11, đợt 3 từ ngày 15-19/11, đợt 4 từ ngày 1-6/12, đợt 5 từ ngày 13-17/12, đợt 6 từ ngày 29/12- 4/1/2025. Mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu trong giai đoạn này có thể đạt 4,3m trong khoảng thời gian từ 14-16 giờ ngày 17/11, các vùng trũng, thấp, ven sông và vùng ngoài đê bao khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại; thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy về ngập úng để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.