Đoạn sôngnày chảy qua địa phận các xã Khuê Ngọc Điền, Cư Kty, Yang Ré, Hòa Lễ,Hòa Sơn, Hòa Phong, Ea Trul (huyện Krông Bông) dài 27km. Qua kiểm tra,đất sản xuất nông nghiệp của các địa phương nằm dọc đôi bờ sông KrôngAna ngày càng bị xói lở, thu hẹp, mỗi năm sông lấn sâu vào ruộng, rẫycủa bà con các dân tộc trên địa bàn từ 2 đến 5 mét.
Xã Cư Kty là mộttrong những địa phương bị sạt lở nặng nề nhất, mỗi năm dòng sông KrôngAna lấn sâu vào đất liền từ 5 mét trở lên.
Theo nông dân, cách đây 10năm, lòng sông chưa đầy 25 mét, nhưng nay lòng sông đã rộng trên 50 mét,nước sông chảy xiết hơn. Thôn 2 xã Cư Kty trước đây có 30ha đất trồngngô, đậu các loại nằm ven sông, nhưng nay chỉ còn gần 20ha.
Anh PhạmQuang Thân, Phó thôn 2 cho biết thôn có 167 hộ gia đình đồng bào cácdân tộc, có nhiều hộ sinh sống chỉ cách bờ sông chưa đầy 100 mét nênngoài việc bị sạt lở, mất đất sản xuất, họ còn rất hoang mang, lo lắngvì nguy cơ tính mạng, nhà cửa của mình bị đe dọa.
Nguyên nhân chính xảy ra tình trạng trên là do ngày càng có nhiềudoanh nghiệp, hộ gia đình sử dụng các loại phương tiện có công suất lớnkhai thác cát bừa bãi ở dưới lòng sông, làm thay đổi dòng chảy.
ÔngNguyễn Thanh Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Kty cho biết: khúc sông chảyqua xã chỉ dài gần 2km, nhưng hàng ngày luôn có nhiều tàu hút cát lớn,nhỏ hoạt động cả ngày lẫn đêm. Địa phương bất lực, không ngăn chặn được.Mặt khác, trong vài năm trở lại đây, đồng bào các dân tộc thường xuyêntổ chức mò tìm, trục vớt gỗ dưới lòng sông, khai thác đào cây sung,mưng, lộc vừng mọc ven sông về bán nên cũng làm yếu đất bờ sông, dễ sụt.
Các ngành chức năng ở tỉnh Đắk Lắk cần sớm cóbiện pháp ngăn chặn tình trạng khai thác cát bừa bãi trên các dòng sôngnói chung và đoạn sông Krông Ana chảy qua huyện Krông Bông nói riêng đểngăn chặn nạn sạt lở bờ sông, gây mất đất sản xuất, đồng thời sớm cógiải pháp bảo đảm an toàn cho khu dân cư của đồng bào các dân tộc sinhsống dọc hai bờ sông./.