S&P 500 lập kỷ lục mới, Dow Jones lỡ hẹn chạm đỉnh

Chứng khoán Mỹ phiên 2/4 lại tiếp tục thăng hoa với chỉ số S&P 500 chinh phục đỉnh cao mọi thời đại.

Tiếp nối phiên xanh sàn ngày 1/4, chứng khoán Mỹ phiên 2/4 lại tiếp tục thăng hoa với chỉ số S&P 500 chinh phục đỉnh cao mọi thời đại mới trong khi Dow Jones Industrial Average chỉ còn kém đỉnh cao nhất có 4 điểm.

Trong "ngày đẹp trời" này của Phố Wall, tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư đã kéo cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm, trong đó S&P 500 tăng thêm 5,38 điểm (0,29%) lên 1.890,90 điểm - mức cao nhất của chỉ số này cho đến nay. Dow Jones tăng 40,39 điểm (0,24%) lên 16.573,00 điểm, chỉ còn cách mức cao kỷ lục có 4 điểm; Nasdaq Composite cũng tiến thêm 8,42 điểm (0,20%) lên 4.276,46 điểm.

Các nhà phân tích nói rằng nhà đầu tư phiên này vẫn còn tâm lý hết sức phấn chấn sau khi đón nhận một loạt số liệu kinh tế tích cực từ Mỹ và cả Trung Quốc, châu Âu. Những thông tin này tuy chưa phải là rất tốt, song cũng "đủ tốt" để thuyết phục giới đầu tư rằng nền kinh tế đang đi đúng hướng.

Chuyên gia phân tích Mace Blicksilver, giám đốc hãng Marblehead Asset Management, cho rằng hai phiên tăng điểm liên tiếp đầu tháng Tư này có thể một phần còn là nhờ dòng tiền mặt bắt đầu đổ trở lại thị trường tại thời điểm đầu quý 2.

Một loạt các cổ phiếu bluchip tăng mạnh, trong đó Caterpillar (+2,8%), United Technologies (+1,7%); General Electric (+0,7%); General Motors +1,6%; PG&E +2,3%... Đặc biệt, cổ phiếu của "đại gia" ngành dược MannKind tăng rất mạnh, tới 73,9% trước thông tin Ủy ban tư vấn cho Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã chấp thuận cho sản phẩm chữa bệnh đái tháo đường Afrezza của hãng được đưa ra thị trường.

Cùng ngày tại châu Âu, các thị trường chứng khoán trong khu vực cũng hồ hởi đi lên vào thời điểm một ngày trước khi diễn ra cuộc họp quan trọng về chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB).

Đóng cửa phiên 2/4, cả ba chỉ số chính của châu Âu cũng đều tăng điểm, trong đó FTSE 100 của Anh tăng 0,10% lên 6.659,04 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 0,09% lên 4.430,86 điểm và DAX 30 của Đức tăng 0,20% lên 9.623,36 điểm.

Sang phiên 3/4 trên thị trường châu Á, các sàn chứng khoán chủ chốt trong khu vực cũng đồng loạt đi lên, tiếp nối đà tăng hôm trước trên các thị trường Âu, Mỹ sau khi đón nhận thêm tin tốt từ thị trường việc làm Mỹ.

Hai thị trường Hong Kong và Thượng Hải (Trung Quốc) còn được hậu thuẫn nhiều hơn sau khi Bắc Kinh công bố một gói kích thích tăng trưởng có quy mô nhỏ, nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang có những dấu hiệu đuối sức trong những tháng gần đây. Chương trình này bao gồm tăng chi tiêu cho xây dựng đường sắt, phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp và giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ.

Mở cửa phiên, chứng khoán Tokyo tăng 0,85%; Hong Kong tăng 0,63%; Thượng Hải (Trung Quốc) tiến 0,22%; Sydney và Seoul tăng lần lượt là 0,28%; và 0,47%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục