Starbucks: Người tiêu dùng Anh tẩy chay vì trốn thuế

Starbucks: Doanh thu giảm vì dân Anh tẩy chay do trốn thuế

Doanh thu của Starbucks đã giảm lần đầu tiên kể khi bước chân vào thị trường Anh năm 1998 do bị người tiêu dùng nước này tẩy chay vì tập đoàn này trốn thuế.
Starbucks: Doanh thu giảm vì dân Anh tẩy chay do trốn thuế ảnh 1(Nguồn: theguardian.com)

Doanh thu của tập đoàn kinh doanh chuỗi cửa hàng càphê lớn nhất thế giới Starbucks đã bị giảm lần đầu tiên kể khi bước chân vào thị trường Anh năm 1998.

Tập đoàn bị chỉ trích đã cố tình "né" thuế ở Đảo quốc Sương mù khiến nhiều người tiêu dùng nước này tẩy chay các cửa hàng của Starbucks.

Báo cáo kinh doanh mới được công bố cho thấy doanh thu của Starbucks tại thị trường Anh trong tài khóa 2012-2013 kết thúc ngày 29/9/2013 giảm 3,4% so với tài khóa trước xuống còn 399 triệu bảng (khoảng 658 triệu USD).

Với mức doanh thu này, lỗ trước thuế của Starbucks vào khoảng 20,4 triệu bảng (tương đương 33,5 triệu USD), thấp hơn con số lỗ 30,4 triệu bảng (50 triệu USD) trong tài khóa 2011-2012.

Một phát ngôn viên của Starbucks cho biết doanh thu ở thị trường Anh giảm do tập đoàn này đóng cửa các cửa hàng làm ăn không có lãi chứ không không phải vì lý do nào khác.

Trong tài khóa 2012-2013, Starbucks cũng đã giảm 11,6% số nhân viên ở nước này xuống 7.726 người.

Mặc dù vậy, theo phát ngôn viên này, Anh vẫn là thị trường tăng trưởng nhanh nhất của Starbucks ở châu Âu.

Tập đoàn này dự kiến sẽ mở 100 cửa hàng mới trong năm nay với kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ cải thiện trong bối cảnh nền kinh tế của Anh được dự báo sẽ tăng trưởng khá trong thời gian tới.

Tranh cãi về việc Starbucks cố tình "né" thuế doanh nghiệp ở Anh nổ ra sau khi kết quả cuộc điều tra kéo dài bốn tháng do hãng tin Reuters tiến hành và công bố hồi tháng 10/2012 cho biết Starbucks đạt doanh thu tới 637,2 triệu USD ở Xứ sở Sương mù trong năm 2011 nhưng tập đoàn này không nộp đồng thuế doanh nghiệp nào.

Reuters cho biết, Starbucks có doanh thu hơn 4,8 tỷ USD ở thị trường Anh từ năm 1998 nhưng công ty này mới chỉ đóng thuế chưa đến 1%.

Một nguồn tin khác cũng cho hay Starbucks mới chỉ nộp tổng cộng có 8,6 triệu bảng (13,7 triệu USD) tiền thuế doanh nghiệp kể từ khi công ty bắt đầu kinh doanh ở thị trường Anh năm 2008.

Năm 2011, Starbucks không hề nộp đồng thuế nào mặc dù doanh thu đạt gần 400 triệu bảng (640 triệu USD).

Để xoa dịu những chỉ trích, cuối năm 2012, Starbucks cam kết tự nguyện nộp thêm 20 triệu bảng (khoảng 32 triệu USD) tiền thuế doanh nghiệp ở Anh trong hai năm bất chấp có thu được lợi nhuận ở thị trường này hay không.

Cho đến thời điểm này, Starbucks cũng đã nộp 15 triệu bảng tiền thuế theo cam kết này.

Tính đến cuối tháng 9 năm ngoái, Starbucks có 549 cửa hàng do tập đoàn điều hành ở thị trường Anh. Ngoài ra, tập đoàn này còn có 125 cửa hàng do Starbucks cấp phép kinh doanh và 57 cửa hàng nhượng quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục