Sự kiện Giờ Trái đất: "Tôi với bạn cùng hành động"

Với khẩu hiệu "Tôi và bạn cùng hành động," Giờ Trái đất 2012 sẽ bắt đầu từ 20h00-21h30 ngày 31/3 tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội.
Với khẩu hiệu "Tôi và bạn hãy cùng hành động", Giờ Trái đất 2012 sẽ bắt đầu từ 20h00 đến 21h30 thứ bảy 31/3 tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội.

Hưởng ứng chiến dịch này, trong vòng 1 giờ từ 20h30 đến 21h30 ngày 31/3/2012, các thiết bị chiếu sáng tại các khu vực công cộng của thành phố sẽ hưởng ứng tắt đèn.

Các khu vực chính bao gồm trụ sở các cơ quan công sở, khu vực xung quanh Hồ Gươm, khu vực Nhà hát lớn, khu vực Sân vận động Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị quốc gia…

Tại buổi họp báo công bố sự kiện giờ trái đất do Bộ Công Thương tổ chức sáng 28/2 tại Hà Nội, ông Cao Quốc Hưng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục năng lượng đã kêu gọi mọi cá nhân, gia đình và doanh nghiệp cùng nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, không sử dụng túi nilon 1 lần, cải tiến công nghệ, giảm tiêu thụ điện năng...

Cùng với chương trình này, Bộ Công Thương sẽ kích hoạt hàng loạt các chương trình hỗ trợ cho sự kiện giờ trái đất như các hoạt động nâng cao nhận thức và kêu gọi cam kết hành động tiết kiện điện từ các doanh nghiệp, trường đại học, văn phòng, nhà hàng và những địa điểm công cộng từ 1/3/2012.

Lãnh đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cũng cho biết, thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP trong năm 2012 đơn vị này sẽ phấn đấu tiết kiệm khoảng 1% sản lượng điện tiêu dùng trong xã hội (tương đương 1 tỷ kWh), giảm chi phí sản xuất điện được khoảng 1.300 tỷ đồng.

Năm 2012, Tập đoàn tiếp tục hỗ trợ quảng bá sử dụng đèn compact, các loại thiết bị gia dụng được dán nhãn tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ cho các hộ gia đình lắp đặt sử dụng thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời.

Bên cạnh đó, EVN sẽ phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất xi măng, sắt thép nâng cao hiệu quả sử dụng điện năng của các thiết bị chuyên dụng.

"Giờ Trái Đất" là chiến dịch toàn cầu do Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng và được thực hiện lần đầu tiên tại Sydney (Australia) năm 2007. Việt Nam chính thức tham gia "Giờ Trái Đất" từ năm 2009 và tiết kiệm được 140.000 kWh, tương đương tiết kiệm được 126 triệu đồng. Năm 2010, tiết kiệm được 500.000 kWh điện. Năm 2011 giảm được 400.000 kWh, năm 2012 dự kiến sẽ tiệt kiệm được khoảng 20% so với năm 2011.

Sự kiện Giờ Trái đất năm 2012 của Việt Nam ước tính thu hút sự tham gia của 30 tỉnh thành trong cả nước và hơn 4.600 doanh nghiệp. Riêng Quảng trường Nhà hát lớn dự kiến sẽ thu hút khoảng 2.000 người tham gia sự kiện chính./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục