Sự kiện quốc tế 12-18/3: Kết quả bầu cử tại Trung Quốc, Nga, Đức

Nhà khoa học vĩ đại Stephen Hawking qua đời ở tuổi 76 là sự kiện thế giới nổi bật tuần qua, kèm theo một loạt kết quả bầu cử quan trọng tại các quốc gia lớn như Nga, Đức, Trung Quốc.
Nhà khoa học vĩ đại Stephen Hawking qua đời
Sáng ngày 14​/3, nhà khoa học được coi là có ảnh hưởng lớn nhất trong kỷ nguyên hiện đại Stephen Hawking đã qua đời ở tuổi 76 tại nhà riêng của ông ở thành phố Cambridge (Anh).

Stephen Hawking sinh ngày 8​/1/1942, là một nhà vật lý lý thuyết, nhà vũ trụ học và hiện giữ vai trò Giám đốc Nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ học lý thuyết của Đại học Cambridge.

Ông cũng nổi tiếng với cuốn sách "Lược sử thời gian" viết về vũ trụ. Đây được mệnh danh là quyển "best-sellers chưa đọc" - ý nói rất nhiều độc giả đã sở hữu cuốn sách nhưng đa phần trong số họ không ai có thể hiểu hết được lượng kiến thức khoa học trong đó, thậm chí không thể đọc hết.

Cuộc đời nhiều thành tựu của Hawking là minh chứng mãnh liệt nhất cho chân lý của ông: sống tận tụy từng phút giây, vì ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng.

Ông được xem như một trong những nhà khoa học lừng lẫy nhất thời đại, với nhiều cuốn sách và cả phim ảnh về ông.

Trong lời thông báo ngày 14/3, các con của Giáo sư Stephen Hawking nói: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc thông báo rằng cha chúng tôi đã qua đời. Ông ấy là một nhà khoa học kiệt xuất, một người mà sự nghiệp của ông sẽ sống mãi trong lòng của mọi người mãi về sau. Sự dũng cảm và kiên định, cùng với trí tuệ và sự hài hước của cha đã truyền cảm hứng cho nhiều người trên khắp thế giới."

Sự kiện quốc tế 12-18/3: Kết quả bầu cử tại Trung Quốc, Nga, Đức ảnh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump cách chức Ngoại trưởng Tillerson
Ngày 13​/3, trên tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo quyết định cách chức Ngoại trưởng Rex Tillerson. Đồng thời, Tổng thống Trump cũng gửi lời cám ơn tới ông Tillerson vì những đóng góp trên cương vị ngoại trưởng trong thời gian qua.

Ngoài ra, ông Trump cũng đã quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo thay ông Tillerson giữ chức Ngoại trưởng Mỹ.

Quyết định thay đổi nhân sự của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán quan trọng với CHDCND Triều Tiên. Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 1​/2017, nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền đã từ chức hoặc bị sa thải, bao gồm: chiến lược gia Steve Bannon, cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Corney, Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus, Bộ trưởng Y tế Tom Price, các giám đốc truyền thông Hope Hicks và Anthony Scaramucci, cố vấn kinh tế Gary Cohn và thư ký báo chí Sean Spicer.

 Và hành động của Tổng thống Trump về việc cách chức Ngoại trưởng Tillerson tiếp tục gây ngỡ ngàng cho cả thế giới. Đây được xem là biến động nhân sự lớn nhất trong nội các chính phủ Mỹ từ khi ông Trump lên nắm quyền.

Tuy nhiên, đối với nội bộ chính trường Mỹ, dường như điều này không quá bất ngờ. Nhiều ý kiến cho rằng, mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và ông Tillerson đã “cơm không lành, canh không ngọt” từ lâu.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, giữa ông Tillerson và Tổng thống Trump có khá nhiều bất đồng về các vấn đề ngoại giao quốc tế như vấn đề thuế gang thép và việc ông Trump quyết định rút khỏi một loạt các thỏa thuận quốc tế.

Ngay sau quyết định sa thải Ngoại trưởng Tillerson và bổ nhiệm Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo thay thế, thị trường Mỹ cũng đã có những biến động khi trong phiên giao dịch ngày 14​/3, đồng USD đã giảm giá so với các đồng tiền mạnh khác. Các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu cũng đồng loạt giảm điểm.

Sự kiện quốc tế 12-18/3: Kết quả bầu cử tại Trung Quốc, Nga, Đức ảnh 2Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và ông Rex Tillerson. (Nguồn: Reuters)
Ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga
Theo kết quả sơ bộ do Ủy ban bầu cử trung ương Nga công bố tính tới sáng sớm ngày 19/3/2018 (theo giờ Hà Nội), sau khi hơn 90% số phiếu đã được kiểm, đương kim Tổng thống Vladimir Putin dẫn đầu với 76,41% số phiếu ủng hộ, giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018.

Đứng thứ hai là ứng cử viên Paven Grudinin của đảng Cộng sản Liên bang Nga với 12,05% số phiếu ủng hộ. Ứng cử viên Vladimir Zhirinovsky của đảng Dân chủ Tự do Nga đứng thứ ba với 5,85% số phiếu ủng hộ.

Sau khi kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống Nga được công bố vào đêm 18/3 theo giờ Hà Nội, đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin, tham gia tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập và đang dẫn đầu, đã có phát biểu trước báo giới tại trụ sở vận động tranh cử ở Moskva.

Ông Putin bày tỏ sự cảm ơn đối với những người ủng hộ và đề cập tới những nhiệm vụ sắp tới.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Putin bày tỏ: “Kết quả này cho tôi thấy một sự ghi nhận cho kết quả đã làm được những năm qua trong điều kiện vô cùng khó khăn. Tôi cũng thấy được niềm tin và h​y vọng, hy vọng vào người dân của chúng ta sẽ cùng nhau làm việc một cách tích cực, trách nhiệm và hiệu quả hơn. Cảm ơn vì chúng ta là một đội mạnh với hàng triệu con người. Thành công đang chờ đợi chúng ta."

Sự kiện quốc tế 12-18/3: Kết quả bầu cử tại Trung Quốc, Nga, Đức ảnh 3Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: THX/TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái đắc cử nhiệm kỳ 2
Sáng 17/3, tại Đại Lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa XIII đã tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 5 nhằm biểu quyết Dự thảo quyết định về phương án cải tổ cơ quan Quốc Vụ viện, biểu quyết Dự thảo bầu cử, bổ nhiệm trong Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII.

Hội nghị đã tín nhiệm bầu ông Tập Cận Bình làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương thêm một nhiệm kỳ nữa; ông Vương Kỳ Sơn làm Phó Chủ tịch nước; ông Lật Chiến Thư làm Chủ tịch Quốc hội Khóa XIII.

Ngay sau khi được bầu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan chức vừa được bầu đã tuyên thệ. Nhiệm kỳ thứ 2 của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ kết thúc vào năm 2023.

Sự kiện quốc tế 12-18/3: Kết quả bầu cử tại Trung Quốc, Nga, Đức ảnh 4Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể thứ 3, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII ở Bắc Kinh ngày 11/3. (Nguồn: THX/ TTXVN)
Bà Angela Merkel tái đắc cử Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4
Quốc hội Đức ngày 14/3 đã bỏ phiếu thông qua thành phần chính phủ mới của nước này, theo đó bà Angela Merkel​ tái đắc cử chức thủ tướng nhiệm kỳ thứ 4.

Trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Đức, bà Merkel đã nhận được 364 phiếu ủng hộ trên tống số 709 nghị sỹ. Có 9 phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu.

Phát biểu trước Quốc hội sau cuộc bỏ phiếu, bà Merkel nói: "Tôi chấp nhận kết quả bỏ phiếu."

Chính phủ mới của Đức gồm 17 thành viên, do Thủ tướng Angela Merkel đứng đầu. Đây là nhiệm kỳ Thủ tướng thứ tư liên tiếp của bà Merkel, bắt kịp thành tích của bậc tiền bối Helmut Kohl, người giữ vị trí Thủ tướng Đức từ năm 1982 đến 1998.

Sự kiện quốc tế 12-18/3: Kết quả bầu cử tại Trung Quốc, Nga, Đức ảnh 5Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc họp báo tại Berlin ngày 12/3. (Nguồn: THX/TTXVN)
Sập cầu đi bộ ở bang Florida chôn vùi hàng chục người
Ngày 15/3, một cây cầu đi bộ mới được lắp tại Trường Đại học Quốc tế Florida ở Miami, bang Florida, Mỹ, đã bị sập khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Nhiều xe cộ đang tham gia giao thông trên tuyến đường cao tốc 8 làn đường đông đúc đã bị chôn vùi trong đống đổ nát khi cây cầu dài 53 mét và nặng 950 tấn sập xuống.​

Các lực lượng cứu hộ đã được huy động đến hiện trường trong nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt và có ít nhất 8 người đã được đưa tới bệnh viện.

Trên trang Twitter, Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết sẽ tiến hành điều tra vụ việc trên.

Trước đó, ngày 11/3, phần nhịp chính của công trình trị giá 14,2 triệu USD đã được lắp đặt trên đường cao tốc bằng phương pháp xây dựng cầu tăng tốc nhằm giảm rủi ro tiềm ẩn đối với người lao động, người đi bằng phương tiện công cộng, người đi bộ và giảm gián đoạn giao thông.

Cây cầu mang tên “Instant Bridge" bắt đầu được xây dựng vào đầu năm 2017 và dự kiến sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu năm 2019, giúp kết nối Đại học Quốc tế Florida với thành phố Sweetwater.​

Sự kiện quốc tế 12-18/3: Kết quả bầu cử tại Trung Quốc, Nga, Đức ảnh 6Hiện trường vụ sập cầu. (Nguồn: Getty Images)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục