Sự kiện quốc tế 19-26/3: Cháy lớn tại Nga làm 53 người thiệt mạng

Thế giới tuần qua cũng đánh dấu một tuần đáng buồn với vụ cháy một trung tâm thương mại tại Nga làm hơn 50 người thiệt mạng.
Cháy trung tâm thương mại tại Nga làm 53 người chết
Ngày 25/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại một trung tâm thương mại ở vùng Siberia của Nga.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, địa điểm xảy ra hỏa hoạn là trung tâm thương mại "Zimnjaja vishnja" (Anh đào mùa Đông) ở thành phố công nghiệp Kemerovo, miền Trung Siberia, Liên bang Nga.

Theo số liệu cập nhật mới nhất tính đến trưa 26/3 theo giờ Hà Nội, đã có ít nhất 53 người thiệt mạng, trên 40 người bị thương và 11 người vẫn mất tích trong vụ cháy xảy ra ngày 25/3

Hiện có khoảng 120 người được sơ tán khỏi tòa nhà.

Thông báo của Cơ quan tình trạng khẩn cấp thành phố Kemerovo cho biết hiện trường vụ cháy đang rất khó tiếp cận. Không chỉ khói dày đặc, tình trạng nhiễm khí, nhiệt độ cao và kết cấu không vững chắc do cháy gây ra đang là những yếu tố cản trở công tác cứu hộ.

Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, ông Vladimir Puchkov cho biết giai đoạn đầu của hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại trung tâm thương mại sẽ kết thúc vào 18 giờ (Việt Nam). Vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn, song hiện nhà chức trách đã bắt giữ 4 người để phục vụ công tác điều tra.

Sự kiện quốc tế 19-26/3: Cháy lớn tại Nga làm 53 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: RT/TTXVN)
Căng thẳng Nga​-Anh quanh vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal
Ngày 20​/3, 23 nhà ngoại giao Nga đã rời Đại sứ quán Nga tại London (Anh) ra sân bay để về nước theo quyết định trục xuất của Chính phủ Anh. Vụ trục xuất này là kết quả sau những tranh cãi ngoại giao liên quan đến vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ông này bị đầu độc ngày 4/3 vừa qua tại thành phố Salisbury của Anh.

Hiện cả hai đang trong bệnh viện và trong tình trạng nguy kịch. Anh đã quy trách nhiệm cho Nga trong vụ việc nói trên, trong đó một chất độc thần kinh có từ thời Liên Xô đã được sử dụng.

Đây được xem là vụ trục xuất lớn nhất của Anh nhằm vào đoàn ngoại giao nước ngoài trong nhiều thập niên qua.

Đáp lại động thái Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, Bộ Ngoại giao Nga cũng ra tuyên bố coi 23 nhân viên Đại sứ quán Anh tại Moskva là những nhân vật không được hoan nghênh, đồng thời đóng cửa Tổng lãnh sự quán Anh ở St Peterburg và dừng hoạt động của Hội đồng Anh.

Các phân tích cho rằng, từ lâu Anh và Nga đã mất lòng tin lẫn nhau sau nhiều cáo buộc về các vụ ám sát liên quan tới điệp viên. Quyết định trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga của Thủ tướng Anh Theresa May được xem là cứng rắn và chóng vánh khi so với cách mà người tiền nhiệm của bà May đã thực hiện những vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây.

Lý giải cho quyết định này của bà Theresa May, các chuyên gia phân tích cho rằng, Thủ tướng Anh muốn thể hiện sự cứng rắn nhằm củng cố vị thế, gia tăng ảnh hưởng trong bối cảnh bà đang nắm giữ Chính phủ thiểu số và nhận không ít chỉ trích của cả trong nước lẫn châu Âu về cách thức đàm phán việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).

Tuy vậy, việc gây tổn hại tới quan hệ song phương có thể sẽ khiến cho cả hai bên thiệt hại nặng nề về nhiều mặt.

Sự kiện quốc tế 19-26/3: Cháy lớn tại Nga làm 53 người thiệt mạng ảnh 2Các nhà ngoại giao Nga và gia đình rời Đại sứ quán Nga ở London, Anh ngày 20/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Làn sóng tẩy chay Facebook trên thế giới
Lời xin lỗi công khai và cam kết tăng cường bảo mật thông tin của nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đã không thể dập tắt làn sóng chỉ trích của dư luận cũng như giải tỏa sức ép chính trị từ các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu trong vụ Cambridge Analytica (CA), hãng phân tích dữ liệu của Anh, thu thập trái phép dữ liệu của 50 triệu người sử dụng mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Diễn biến này báo hiệu một viễn cảnh sóng gió đối với Facebook.

Trong khi đó, có thông tin cho rằng Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ đang mở cuộc điều tra vụ bê bối gây chấn động dư luận này. Động thái trên được đưa ra sau khi các lãnh đạo của Facebook không làm hài lòng các quan chức Mỹ trong cuộc gặp kéo dài 2 tiếng vào ngày 22/3 với khoảng 60 câu hỏi chưa được làm rõ.

Ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương, vụ bê bối cũng trở thành tâm điểm thảo luận của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đang tham gia hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Bỉ. Các nhà lãnh đạo EU sẽ sớm ban hành quy định cứng rắn hơn đối với các hãng công nghệ lớn trong việc bảo mật thông tin.

Làn sóng tẩy chay Facebook bắt đầu lan rộng với từ khóa #DeleteFacebook. Thậm chí, người đồng sáng lập WhatsApp Brain Acton mới đây đã đăng tuyên bố trên tài khoản Twitter kêu gọi xóa sổ Facebook. Các công ty đối tác quảng cáo của Facebook như Mozilla và Commerzbank đã ngừng sử dụng dịch vụ trên trang mạng xã hội này.

Vụ bê bối không chỉ khiến uy tín của Facebook giảm sút mà còn làm giá trị cổ phiếu của hãng tụt nhanh chóng. Các nhà đầu tư vẫn tiếp tục bán tháo cổ phiếu của hãng này dù không ồ ạt như những ngày trước đó. Chốt phiên giao dịch ngày 22/3, giá cổ phiếu của Facebook đã giảm 2,7%, đứng ở mức 164 USD/cổ phiếu. Kể từ khi vụ bê bối rò rỉ thông tin bị phát giác, giá trị cổ phiếu của Facebook đã mất hơn 50 tỷ USD.

Facebook đang đối mặt với "búa rìu" dư luận cũng như chịu sức ép điều tra từ cả giới chức Anh, Mỹ và châu Âu liên quan tới vụ CA, hãng phân tích dữ liệu của Anh được êkíp tranh cử của Tổng thống Donald Trump thuê trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, đã thu thập và sử dụng thông tin của 50 triệu tài khoản Facebook.

Có thông tin rằng doanh nghiệp này đã thu thập thông tin trên nhằm phục vụ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump vào năm 2016./.

Sự kiện quốc tế 19-26/3: Cháy lớn tại Nga làm 53 người thiệt mạng ảnh 3Người sử dụng tại Bogota, Colombia xóa tài khoản Facebook ngày 22/3. (Nguồn: AFP/TTXVN )
Chú tê giác trắng phương Bắc cuối cùng trên thế giới qua đời
Sudan, chú tê giác trắng phương Bắc cuối cùng trên thế giới đã qua đời tại khu bảo tồn Ol Pejeta ở Kenya, dập tắt hy vọng về việc duy trì loài tê giác trắng Bắc Phi.

Tuyên bố của khu bảo tồn Ol Pejeta cho biết sau khi trao đổi với các chuyên gia động vật hoang dã và đội ngũ chăm sóc Sudan, quản lý khu bảo tồn đã quyết định thực hiện cái chết nhân đạo đối với chú tê giác 45 tuổi ngày 19/3.

Sudan gặp nhiều vấn đề về sức khỏe liên quan đến tuổi già. Các cơ bắp và xương của Sudan đã bị thoái hóa nặng, da xuất hiện nhiều vết lở loét. Bên cạnh đó, Sudan không thể tự đứng dậy và chịu nhiều đau đớn.

Tê giác Sudan trước đó từng sống tại vườn thú Dver Kralove thuộc Cộng hòa Séc trước khi được chuyển tới khu bảo tồn Ol Pejeta, cách thủ đô Nairobi 250 km về phía Bắc, để sống với 2 cá thể tê giác trắng là Najin và Fatu. Đây là nỗ lực nhằm cứu loài tê giác trắng khỏi nạn tuyệt chủng.

Với sự ra đi của Sudan, Najin và Fatu là 2 cá thể tê giác trắng còn sống trên thế giới.

Sự kiện quốc tế 19-26/3: Cháy lớn tại Nga làm 53 người thiệt mạng ảnh 4Ảnh chụp Sudan, chú tê giác trắng phương Bắc cuối cùng trên thế giới, vào năm 2016. (Nguồn: AFP)
Mỹ chính thức đề xuất cấm hoàn toàn thiết bị "độ" súng
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 đã chính thức đề xuất cấm hoàn toàn thiết bị "độ" súng, giúp chuyển đổi những khẩu súng bán tự động thành súng tự động có khả năng bắn nhanh (còn gọi là "bump stock").

Trong tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump viết "Như tôi cam kết, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 23/3 ban hành quy định cấm thiết bị 'độ' súng có thể chuyển đổi súng phi pháp thành súng máy hợp pháp."

Quy định này của Bộ Tư pháp sẽ có thời hạn 90 ngày để người dân bình luận (có thể dẫn tới sửa đổi quy định) và sau đó sẽ trở thành luật tại Mỹ, theo đó, những người sở hữu súng sẽ được yêu cầu phải giao nộp, phá hủy hoặc hoàn trả các thiết bị "độ" súng.

Động thái của Chính phủ Mỹ được đưa ra trong bối cảnh hàng trăm nghìn học sinh trên khắp nước Mỹ chuẩn bị tham gia các cuộc biểu tình quy mô toàn quốc được cho là lớn nhất nhằm ủng hộ kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn sau vụ xả súng tại trường cấp 3 Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, bang Florida, Mỹ, hồi tháng 2 vừa qua làm 17 người thiệt mạng.

Sự kiện quốc tế 19-26/3: Cháy lớn tại Nga làm 53 người thiệt mạng ảnh 5Một thiết bị độ súng ở Mỹ. (Nguồn; Reuters)
Uber, Grab đạt thỏa thuận về chuyển giao thị trường Đông Nam Á
Ngày 26/3, hãng Uber kinh doanh dịch vụ xe thuê dựa trên ứng dụng điện thoại thông minh thông báo đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng mảng kinh doanh tại thị trường Đông Nam Á cho đối thủ Grab, đánh dấu lần rút lui thứ 2 của Uber tại thị trường châu Á.

Theo thỏa thuận, Uber sẽ bán toàn bộ mảng kinh doanh tại thị trường 640 triệu dân này cho Grab. Đổi lại, công ty đặt trụ sở ở Mỹ này sẽ nhận 27,5% cổ phần trong Grab. Giám đốc điều hành của Uber Dara Khosrowshahi sẽ tham gia vào Hội đồng quản trị của Grab.

Grab cho biết hãng này sẽ tiếp quản các hoạt động và tài sản của Uber tại 8 nước Đông Nam Á mà Uber hiện diện, đồng thời sẽ mở rộng dịch vụ giao đồ ăn.

Sự kiện quốc tế 19-26/3: Cháy lớn tại Nga làm 53 người thiệt mạng ảnh 6Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Anh và EU đạt thỏa thuận về giai đoạn chuyển giao của tiến trình Brexit
Ngày 19​/3, đại diện đàm phán của Anh và Liên minh châu Âu (EU) thông báo hai bên đã đạt được một thỏa thuận lịch sử về giai đoạn chuyển tiếp của Brexit, với giai đoạn chuyển giao kéo dài tới gần 2 năm.

Theo đó, giai đoạn chuyển tiếp sẽ tính từ ngày Anh rời EU vào ngày 29​/3​/2019 và kết thúc vào ngày 31​/12-2020. Trong khoảng thời gian này, Anh sẽ không tham gia vào các tiến trình hoạch định chính sách của EU tuy nhiên vẫn sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của nước thành viên và được tiếp cận thị trường chung châu Âu cũng như liên minh hải quan.

Hai bên cũng đã nhất trí về nội dung các văn bản pháp lý liên quan đến hai vấn đề đã được thông qua vào hồi tháng 12​/2017 là quyền của các kiều dân và thanh toán tài chính.​

Các công dân của Anh sang EU và công dân 27 nước EU sang Anh trong giai đoạn chuyển tiếp cũng được hưởng các quyền lợi và nhận được sự đảm bảo giống với những người đã tới trước Brexit.

EU và Anh cũng đạt được sự nhất trí về những điểm quan trọng liên quan đến các thủ tục về thuế quan, lưu thông và kiểm soát hàng hóa, các cam kết của Anh về hạt nhân và bảo vệ các nhãn hàng châu Âu.

Tuy nhiên, hiện nay tiến trình đàm phán Brexit hiện vẫn còn hai vấn đề đang vướng mắc liên quan đến đường biên giới Ireland và quản trị Thỏa thuận rút lui của nước Anh.

Đối với vấn đề Ireland, phía Anh đã nhất trí sẽ đảm bảo để Bắc Ireland vẫn nằm trong khối thị trường chung đơn lẻ và liên minh thuế quan EU.

Trưởng đoàn đàm phán của Anh David Davis cho biết mục tiêu của Anh là đạt được một thỏa thuận thương mại trong tương lai thật gần gũi và sâu rộng với EU để Anh sẽ không cần phải đưa ra những biện pháp đặc biệt cụ thể nào riêng cho Bắc Ireland.

Những bước tiến trên được coi là tích cực, giúp cả Anh lẫn EU định hình rõ hơn tương lai mối quan hệ hai bên, bởi dù muốn hay không thì cả hai bên đều cần có nhau, hợp lực vì vị thế kinh tế và chính trị của cả châu Âu.

Sự kiện quốc tế 19-26/3: Cháy lớn tại Nga làm 53 người thiệt mạng ảnh 7Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII
Ngày 20​/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, kỳ họp thứ nhất khóa XIII Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc đã bế mạc sau 16 ngày làm việc, với sự chủ trì của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Lật Chiến Thư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường; Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương, nhiều cán bộ cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc cùng khoảng 3.000 đại biểu dự phiên bế mạc.

Đây là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Trung Quốc khóa mới, có ý nghĩa rất quan trọng, pháp luật hóa đường lối phát triển đất nước được Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra tại Đại hội XIX (tháng 10​/2017).

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Báo cáo công tác Chính phủ, dự thảo Luật Giám sát, các nghị quyết về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế​-xã hội năm 2017 và Kế hoạch phát triển kinh tế​-xã hội năm 2018, tình hình thực hiện Dự toán năm 2017 và Dự toán năm 2018.​

Bên cạnh đó, Quốc hội Trung Quốc cũng thông qua dự thảo Hiến pháp sửa đổi, bầu ra ban lãnh đạo các cơ quan Nhà nước khóa mới, thành lập Ủy ban Giám sát Nhà nước, phê chuẩn Phương án cải cách cơ cấu Quốc vụ viện...

Đánh giá về kỳ họp Quốc hội lần này của Trung Quốc, các nhà phân tích nhận định, kỳ họp đã đưa ra thông điệp rõ ràng rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường các cải cách trong mọi lĩnh vực, để một Trung Quốc cởi mở hơn sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn trên trường quốc tế.

Sự kiện quốc tế 19-26/3: Cháy lớn tại Nga làm 53 người thiệt mạng ảnh 8Lễ bế mạc diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. (Nguồn: AFP/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục