Sự kiện quốc tế 30/10-5/11: Các vụ tấn công liên tiếp tại Mỹ

Nước Mỹ chìm trong lo lắng với các vụ tấn công liên tiếp, người dân khắp thế giới xếp hàng chờ iPhone X, những diễn biến tiếp theo tại Catalonia nằm trong số những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua.
Lại xả súng ở bang Texas của Mỹ, ít nhất 27 người thiệt mạng
Theo các tin tức truyền thông, ít nhất 27 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra ngày 5/11 (giờ địa phương) tại một nhà thờ ở khu vực Sutherland Springs, cách thành phố Houston, bang Texas của Mỹ khoảng 300km về phía Tây.

Vụ xả súng xảy ra tại nhà thờ First Baptist của Sutherland Springs.

Cảnh sát được cho là đã bắn chết ngay kẻ đã xả súng vào đám đông.

Ngay sau khi xảy ra vụ xả súng trên, trên trang tweeter của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số và cho biết các nhân viên thực thi pháp luật và của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc​.

Nhà chức trách bước đầu đã xác định một số thông tin về đối tượng xả súng gây nhiều thương vong tại nhà thờ tại bang Texas của Mỹ ngày 5/11.

Giám đốc khu vực Cơ quan an toàn bang Texas, Freeman Martin cho biết thủ phạm là một nam thanh niên da trắng, khoảng 20 tuổi.

Đối tượng này đã xông vào nhà thờ First Baptist ở khu vực Sutherland Springs, cách thành phố Houston khoảng 300km về phía Tây, gây án bằng khẩu súng trường loại Ruger AR và trên người mặc một áo chống đạn bên ngoài bộ trang phục màu đen.

Mặc dù các nhà điều tra chưa công bố danh tính của đối tượng, song các phương tiện truyền thông đưa tin hung thủ là Devin Patrick Kelle, 26 tuổi, trước đó đã bị sa thải khỏi lực lượng Không quân Mỹ.

Hiện các nhà điều tra chưa xác định được động cơ gây án của hung thủ, song cho biết các nạn nhân trong vụ xả súng này trong độ tuổi từ 5 đến 72 tuổi./.

Sự kiện quốc tế 30/10-5/11: Các vụ tấn công liên tiếp tại Mỹ ảnh 1Hiện trường vụ xả súng.(Nguồn: Reuters)
Cả thế giới chào đón điện thoại iPhone X trong ngày mở bán
Ngày 3/11, sản phẩm iPhone X đình đám đánh dấu 10 năm trình làng của iPhone đã đồng loạt "tấn công" các kệ hàng trên toàn thế giới.

Ra mắt từ tháng 9/2017, nhưng đến ngày 3/11, các cửa hàng tại 50 quốc gia trên thế giới mới chính thức mở bán sản phẩm iPhone X rất được mong chờ này.

Australia là thị trường đầu tiên trên thế giới các khách hàng có thể tới mua phiên bản iPhone mới nhất, tiếp đến là các nước châu Á, châu Âu và châu Mỹ.

Chiếc iPhone thế hệ mới, được Apple ví von là mẫu điện thoại của tương lai với màn hình OLED tràn viền, chip AI, hỗ trợ công nghệ AR, tích hợp công nghệ bảo mật nhận diện khuôn mặt 3D mang tên FaceID, là sản phẩm đánh dấu 10 năm iPhone xuất hiện trên thị trường điện thoại.

Giá của một chiếc iPhone X bán tại Mỹ là từ 999 USD (khoảng 22,8 triệu đồng).

Sự kiện quốc tế 30/10-5/11: Các vụ tấn công liên tiếp tại Mỹ ảnh 2Khách hàng đầu tiên mua điện thoại iPhone X của Apple tại Singapore ngày 3/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lỗ hổng ozone tại Nam Cực nhỏ nhất trong gần 3 thập kỷ
Lỗ hổng ozone hình thành ở Nam Cực vào tháng 9 năm nay là lỗ hổng có kích cỡ nhỏ nhất được các nhà khoa học theo dõi kể từ năm 1988.

Đây là kết quả nghiên cứu của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA).

Các nhà khoa học thuộc NASA và NOAA cho biết việc lỗ hổng ozone hình thành năm 2017 này có kích cỡ nhỏ nhất là do bản chất tự nhiên, chứ không phải một dấu hiệu cho thấy sự phục hồi nhanh chóng.

Các thông tin từ vệ tinh NASA cho thấy vào ngày 11/9 vừa qua, lỗ hổng ozone đã đạt kích thước có thể bao phủ khu vực gấp 2,5 lần diện tích nước Mỹ, tương đương với 19,7 triệu km2, sau đó thu hẹp dần cho đến tháng 10.

Các chỉ số đo đạc của NOAA cho thấy lớp ozone Nam Cực bị bào mòn ở mức thấp nhất so với thời kỳ đỉnh cao của chu kỳ phá hủy ozone vào năm 1988. Nhà khoa học trưởng về Khoa học Động đất thuộc NASA Paul Newman​ nhận định lỗ hổng ozone tại Nam Cực yếu một cách bất thường trong năm nay.

Sự kiện quốc tế 30/10-5/11: Các vụ tấn công liên tiếp tại Mỹ ảnh 3Những tảng băng lớn trên Biển Ross ở Nam Cực ngày 12/11. (Nguồn: AP/TTXVN)
Tấn công khủng bố bằng xe bán tải tại Mỹ hơn 20 người chết và bị thương
Ngày 31​/10, một đối tượng đã lao xe bán tải với tốc độ cao vào làn đường dành cho người đi xe đạp và đi bộ ở khu vực Hạ Manhattan, thành phố New York, Mỹ khiến 8 người thiệt mạng và ít nhất 15 người khác bị thương, trong đó 11 người bị thương nặng phải nhập viện.

Đối tượng gây ra vụ tấn công trên là Sayfullo Saipov, một công dân Uzbekistan, 29 tuổi, sinh sống tại bang Florida. Đối tượng Saipov đến Mỹ vào năm 2010 và từng mắc bệnh trầm cảm.

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích vụ tấn công xảy ra tại thành phố quê hương ông là một hành động điên rồ.

Ông tuyên bố Mỹ sẽ không để những phần tử thánh chiến của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng quay trở về hoặc xâm nhập vào Mỹ sau khi chúng bị đánh bại ở Trung Đông hay những nơi khác.

Tổng thống Mỹ Trump cũng đã ra lệnh cho Bộ An ninh Nội địa tăng cường hơn nữa việc "kiểm tra nghiêm ngặt" đối với khách du lịch nước ngoài tới nước này.

Trước mối lo về tình trạng bất ổn an ninh, các nhà phân tích cho rằng, nước Mỹ cần có những giải pháp bền vững hơn và cách tiếp cận mới về chống chủ nghĩa khủng bố. Nếu không, cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ sẽ có thể trở thành một cuộc chiến không có hồi kết.

Sự kiện quốc tế 30/10-5/11: Các vụ tấn công liên tiếp tại Mỹ ảnh 4Các điều tra viên làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thái tử Saudi Arabia tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng
Truyền hình nhà nước Saudi Arabia cho biết một Thái tử của nước này đã bị thiệt mạng ngày 5/11 khi chiếc trực thăng chở ông rơi gần biên giới với Yemen ở phía Nam vương quốc này.

Kênh tin tức Al-Ekhbariya cho hay vị Thái tử xấu số là Mansour bin Moqren, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Asir.

Khi xảy ra tai nạn ngoài Thái tử, trên chiếc máy bay còn có vài quan chức đi theo.

Hiện nguyên nhân vụ máy bay rơi này chưa được tiết lộ.

Vụ rơi máy bay xảy ra sau khi Saudi Arabia ngày 4/11 bắn chặn thành công một quả tên lửa đạn đạo gần sân bay quốc t

Sự kiện quốc tế 30/10-5/11: Các vụ tấn công liên tiếp tại Mỹ ảnh 5Thái tử Mansour bin Moqren. (Nguồn: dailypakistan.com.pk) Ads by AdAsia
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đàm phán giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria
Ngày 30 và 31​/10, tại thủ đô Astana của Kazakhstan đã diễn ra vòng đàm phán thứ 7 về tìm lối thoát cho cuộc xung đột ở Syria với sự tham gia của đại diện 3 nước bảo trợ là Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Phái đoàn của Chính phủ Syria và các nhóm đối lập vũ trang cũng tham gia cuộc đàm phán này.

Kết thúc vòng đàm phán, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã ra Tuyên bố chung nhất trí tổ chức "Đại hội đối thoại dân tộc Syria" theo sáng kiến của Nga, nhằm kéo các đại diện của Chính phủ Syria và các nhóm đối lập ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp, tạo cú hích cho các nỗ lực hòa bình hướng tới một giải pháp chính trị bền vững hơn để chấm dứt cuộc nội chiến đã cướp đi hơn 330.000 sinh mạng, buộc 6,1 triệu người bên trong lãnh thổ Syria phải di tản và 4,8 triệu người phải tìm kiếm nơi ẩn náu ở nước ngoài trong hơn 6 năm qua.

Cuộc hòa đàm về Syria tại Astana là sáng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm mở ra cơ hội để khuyến khích các thủ lĩnh phe đối lập Syria tham gia vào tiến trình chính trị tiến tới có thể chấm dứt xung đột tại Syria.

Hiện nay, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang chiếm ưu thế trên “bàn cờ” Syria sau thắng lợi lớn tại một loạt thành phố được coi là thành trì của IS ở Syria của quân đội Syria dưới sự hỗ trợ của lực lượng quân đội Nga.

Trước khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Syria, IS kiểm soát hơn 70% lãnh thổ nước này. Tuy nhiên đến nay, sau 2 năm, tổ chức khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng chỉ còn kiểm soát chưa đầy 5% lãnh thổ Syria.

Do đó, có thể thấy, ngoài những nỗ lực đem lại hòa bình cho Syria thì cuộc đàm phán giữa đại diện chính quyền Syria và các nhóm đối lập do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran còn cho thấy vai trò lớn của ba nước này ở khu vực Trung Đông.

Sự kiện quốc tế 30/10-5/11: Các vụ tấn công liên tiếp tại Mỹ ảnh 6Toàn cảnh một vòng đàm phán tại thủ đô Astana của Kazakhstan về tìm lối thoát cho cuộc xung đột ở Syria, ngày 15/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Giá trị đồng bitcoin tăng cao kỷ lục, vượt mốc 7.000 USD
Trong phiên giao dịch ngày 2/11 tại Luxembourg, đồng tiền ảo bitcoin đã lần đầu tiên vượt mốc 7.000USD/bitcoin sau khi đã tăng hơn 7 lần giá trị kể từ đầu năm.

Giá trị đồng bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục 7.066USD/bitcoin trên sàn giao dịch Bitstamp ở Luxembourg.

Đồng bitcoin tăng giá sau khi đầu tuần này có các thông tin cho rằng sàn giao dịch lớn nhất thế giới CME Group sẽ cho phép tiến hành các giao dịch kỳ hạn đối với bitcoin.

Động thái này của CME Group thể hiện lòng tin vào đồng tiền ảo vốn gây nhiều tranh cãi và chưa được niêm yết trên một sàn giao dịch lớn nào trước đây.

Bitcoin là một loại tiền tệ kỹ thuật số được phát hành dưới dạng phần mềm mã nguồn mở. Đồng tiền này được một hoặc một nhóm nhà phát triển bí ẩn mang biệt hiệu Satoshi Nakamoto giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2009, khi đó chỉ đáng giá vài xu Mỹ. Bitcoin có thể được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối Internet mà không cần một tổ chức tài chính trung gian nào.

Với những đặc tính quan trọng như ẩn danh, giao dịch không mất phí, bitcoin ngày càng nhận được sự chấp nhận rộng rãi. Bitcoin có thể được dùng trong trao đổi hàng hóa và dịch vụ hoặc trao đổi các loại tiền tệ khác, với điều kiện bên còn lại sẵn sàng chấp nhận giao dịch loại tiền này.

Ở thời điểm hiện tại, đồng tiền ảo bitcoin chưa được đưa vào giao dịch ở các ngân hàng lớn trên thế giới, do có nhiều thông tin cho rằng bitcoin là một công cụ kinh doanh bất hợp pháp.

Sự kiện quốc tế 30/10-5/11: Các vụ tấn công liên tiếp tại Mỹ ảnh 7Ảnh minh họa. (Nguồn: bitcoinmagazine.com)
Tây Ban Nha: Nghị viện Catalonia chính thức bị giải tán
Một quan chức Tây Ban Nha ngày 30/10 cho biết, Nghị viện Catalonia đã chính thức bị giải tán và chủ tịch cơ quan này sẽ đứng đầu một ủy ban chuyển tiếp gồm các nghị sỹ cho tới khi cuộc bầu cử địa phương được tổ chức vào ngày 21/12.

Một người phát ngôn nghị viện giấu tên cho biết Chủ tịch Nghị viện Carme Forcadell đã hủy bỏ một cuộc họp hội đồng nghị viện vùng ngày 30/10 đã được lên kế hoạch trước đó.

Cùng ngày, trưởng công tố Tây Ban Nha đang tìm cách buộc tội đối với các cựu lãnh đạo vùng Catalonia, trong đó có bà Forcadell, các tội danh nổi loạn, xúi giục nổi loạn và biển thủ công quỹ.

Cũng trong ngày 30/10, đảng PDeCAT của cựu Thủ hiến Puigdemont tuyên bố sẽ tham gia cuộc bầu cử sớm tại Catalonia do chính quyền trung ương Tây Ban Nha tiến hành vào ngày 21/12 tới.

Trong khi đó, nguồn tin từ Chính phủ Tây Ban Nha cho biết ông Puigdemont hiện đang ở Bỉ.

Nhật báo La Vanguardia của Catalonia đưa tin ông Puigdemont đi cùng một số cựu quan chức trong bộ máy lãnh đạo dưới thời ông.

Hãng VRT của Bỉ ngày 5/11 dẫn một nguồn tin cho biết, cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont đã tự thú trước cảnh sát Bỉ.

​Các công tố viên Bỉ cho biết cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont cùng 4 cựu bộ trưởng trong chính quyền của ông đã bị đưa tới một nhà giam để bắt đầu tiến trình xem xét khả năng dẫn độ họ về Tây Ban Nha.

Người phát ngôn văn phòng công tố Brussels, Gilles Dejemeppe, xác nhận 5 người trên đã tự thú cảnh sát liên bang và đã ở trong nhà giam lúc 9 giờ (15 giờ giờ Việt Nam).

Theo quy định của luật pháp của Bỉ, các công tố viên sẽ tiến hành các thủ tục để đưa 5 nhân vật trên ra tòa án và thẩm phán sẽ có 24 giờ để quyết định các bước đi tiếp theo từ việc bắt giữ hay tống giam đến trả tự do kèm điều kiện.

Việc kháng cáo có thể diễn ra trong 45 ngày. Do đó, đến sáng 6/11, thẩm phán sẽ phải đưa ra quyết định về trường hợp của 5 người này.

Sự kiện quốc tế 30/10-5/11: Các vụ tấn công liên tiếp tại Mỹ ảnh 8Người dân tham gia tuần hành cuộc tuần hành ủng hộ Tây Ban Nha thống nhất tại Barcelona ngày 29/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục