Sự kiện trong nước 27/11-3/12: Hỗn loạn tại trạm BOT Cai Lậy

Diễn biến phức tạp tại BOT Cai Lậy, tăng giá bán điện, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 nằm trong số những sự kiện nổi bật trong nước tuần vừa qua.
Diễn biến phức tạp tại trạm BOT Cai Lậy
Đúng 9 giờ sáng 30/11, trạm thu phí BOT Quốc lộ 1 Tiền Giang đoạn qua thị xã Cai Lậy, (gọi tắt là trạm BOT Cai Lậy) chính thức hoạt động trở lại sau gần 3 tháng tạm ngưng do bị các tài xế và dư luận phản đối do cho rằng trạm đặt sai vị trí và thu phí quá cao.

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, tình hình an ninh trật tự đã chuyển biến ngày càng phức tạp, lái xe tiếp tục phản đối gây ùn tắc cục bộ phải xả trạm từ 12 giờ 45 phút đến hơn 13 giờ 30 phút. Sau đó, trạm BOT Cai Lậy tái hoạt động trở lại.

Sau đó, trạm tiếp tục bị nhiều tài xế giở nhiều chiêu trò như: trả tiền mệnh giá quá lớn hoặc quá nhỏ …để tạo những tình huống kéo dài thời gian qua trạm gây ùn tắc giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào lúc 16 giờ chiều 30/11, những hành vi cản trở phản đối như trên khiến giao thông qua trạm BOT Cai Lậy bị ùn tắc nghiêm trọng, mỗi chiều kéo dài trên 1 km.

Vấp phải sự phản ứng gay gắt của giới tài xế, đồng thời tránh nguy cơ gây ùn tắc nghiêm trọng trên Quốc lộ 1, vào khoảng 17 giờ chiều 30/11, trạm BOT Cai Lậy lại phải "xả" lần thứ 2 sau khoảng 10 giờ đi vào hoạt động trở lại. Tuy nhiên, thời gian "xả" chỉ kéo dài độ hơn 30 phút thì trạm hoạt động trở lại.

Đến chiều 1/12, trạm BOT Cai Lậy tiếp tục xả, không thu phí. Phương tiện giao thông qua lại thông thoáng, không còn ùn tắc hoặc hỗn loạn như hôm qua. Trao đổi với phóng viên về thời gian thu phí trở lại, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết, việc này do Bộ Giao thông Vận tải quyết định.

Vào khoảng gần 23 giờ 30 phút tối 1/12, trạm thu phí BOT Cai Lậy bất ngờ hoạt động trở lại. Ngay trong những phút đầu tiên, trạm thu phí đã vấp phải sự phản đối của tài xế cũng bằng chiêu thức cũ như trả tiền mệnh giá nhỏ, cố ý kéo dài thời gian, dừng đỗ ngay tại làn thu phí khiến các phương tiện khác phải xếp hàng nối đuôi, mất rất nhiều thời gian để di chuyển qua trạm. Tuy vậy, giao thông qua trạm vẫn bình thường.

Tiếp đó, sau 4 ngày tái hoạt động trở lại, trạm BOT Cai Lậy vẫn vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía các tài xế.

Đến thời điểm ngày 3/12, giao thông tại trạm này vẫn diễn biến hết sức phức tạp, tình trạng “đóng, xả” trạm liên tiếp xảy ra, gây ách tắc kéo dài.

Tính từ 6 giờ sáng tới chiều cùng ngày, trạm BOT Cai Lậy đã phải xả tới 5 lần.

Dừng xe ngay tại điểm thu phí, tài xế Võ Minh Hảo, trú tại tại Thành phố Hồ Chí Minh bức xúc: "Chúng tôi phản đối BOT Cai Lậy vì đặt sai vị trí. BOT làm tuyến tránh thì phải đặt đúng tuyến tránh, nếu không di dời về đúng vị trí, chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối."

Cùng chung quan điểm trên, anh Lê Văn Hùm, ngụ tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết mặc dù không di chuyển trên tuyến tránh nhưng vẫn phải mất phí, điều này là không hợp lý.

Sau khi dùng cách đưa thêm những tờ tiền lẻ có mệnh giá 200​-500 đồng để gộp lại thành 25.100 đồng, sau đó bắt các nhân viên thu phí phải trả lại 100 đồng, nếu không sẽ không rời đi, các tài xế tiếp tục “đổi chiến thuật” sử dụng mệnh giá lớn 500.000 cho mỗi lượt qua trạm.

Tình hình diễn biến phức tạp hơn vào sáng nay (3/12) khi một số tài xế không chấp nhận trả tiền phí vì cho rằng trên vé có ghi mệnh giá 50.000 đồng nhưng đã bị gạch đi và thay vào đó là mệnh giá 35.000 đồng.

Các tài xế đã yêu cầu đưa đúng vé không tẩy xóa vì cho rằng sử dụng vé đã gạch xóa là không đúng với quy định pháp luật.

Trước đó, trạm BOT Cai Lậy hoạt động, thu phí từ ngày 1/8/2017. Trạm thu phí Cai Lậy trở thành tâm điểm mâu thuẫn khi cánh tài xế phản đối mức phí và vị trí đặt trạm BOT bằng cách đã cố tình trả tiền lẻ gây ùn tắc giao thông kéo dài và buộc nhà đầu tư phải xả trạm.

Sự kiện trong nước 27/11-3/12: Hỗn loạn tại trạm BOT Cai Lậy ảnh 1Phương tiện giao thông qua trạm thu phí BOT Cai Lậy phải nộp phí. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)
Từ 1/12, giá bán lẻ điện bình quân tăng 6,08% lên 1.720,65 đồng/kWh
Chiều 30/11, Bộ Công Thương đã công bố điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017.

Giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh với mức giá mới là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành (1.622,01 đồng/kWh).

Giải thích về việc điều chỉnh giá bán điện lần này, Cục điều tiết điện lực cho biết, việc thay đổi được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm tra giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra bởi Tổ công tác liên Bộ, trong đó có xem xét đến các yếu tố tăng giảm chi phí đầu vào và các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 và chi phí ước thực hiện năm 2017 theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán điện lẻ bình quân.

Bên cạnh đó, mức giá cho từng nhóm khách hàng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện./

Để triển khai thực hiện giá bán lẻ điện mới từ ngày 1/12, tất cả 27 Công ty Điện lực thành viên EVNNPC đã tập trung bố trí lực lượng cán bộ công nhân viên thực hiện chốt chỉ số của toàn bộ côngtơ đang vận hành trên lưới trong ngày 1/12 (trừ các côngtơ bán lẻ điện cho khách hàng sinh hoạt). Việc chốt chỉ số của các côngtơ ba giá, côngtơ trạm chuyên dùng, côngtơ tổng bán buôn điện phải có xác nhận của đại diện khách hàng hoặc người làm chứng.

Đối với các côngtơ đang thu thập chỉ số từ xa phải thực hiện chốt chỉ số và nhắn tin cho khách hàng chỉ số chốt khi đổi giá hoặc thông báo đến khách hàng trong vòng 24 giờ theo đúng cam kết đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện. Các côngtơ chính và côngtơ trừ phụ phải thực hiện chốt đồng thời.

Sự kiện trong nước 27/11-3/12: Hỗn loạn tại trạm BOT Cai Lậy ảnh 2Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Đức Duy/Vietnam+)
Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Từ ngày 27 đến 30​/11, Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Andrzej Duda đã hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang; hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan; khai trương Văn phòng Đại diện Tổng Cục Đầu tư và Thương mại Ba Lan; thăm Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Andrzej Duda đã chứng kiến Lễ ký: Hiệp định về hợp tác tài chính; Thỏa thuận hợp tác giáo dục đại học; Bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế; Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Ba Lan; Ý định thư về việc thành lập khóa học tiếng Ba Lan tại Trường Đại học Hà Nội; Hợp đồng đầu tư trong lĩnh vực dược phẩm giữa Công ty Đạt Vi Phú Việt Nam và Tập đoàn ADAMED Ba Lan.
Hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Ba Lan.

Sự kiện trong nước 27/11-3/12: Hỗn loạn tại trạm BOT Cai Lậy ảnh 3Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón tiếp Tổng thống Andrzej Duda. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Trao giải Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20
Bế mạc và trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 với chủ đề "Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn" đã diễn ra tại Đà Nẵng vào tối 28/11.

Ban Tổ chức đã trao 4 giải Bông sen Vàng và 7 giải Bông sen Bạc cho các tác phẩm xuất sắc thuộc nhiều thể loại phim.

4 giải Bông sen Vàng thuộc về các phim: "Sống và kể lại" (phim tài liệu); "Một giải pháp chống xói lở bờ biển" (phim khoa học); "Cậu bé Ma-nơ-canh" (phim hoạt hình); "Em chưa 18" (phim truyện điện ảnh); 7 giải Bông sen Bạc được trao cho các bộ phim: "Việt Nam thời bao cấp," "Ngày về," "Nuôi cấy tinh tử trong điều trị vô tinh nam," "Một lần đào ngũ," "Sóc nâu đáng yêu," "Cô hầu gái," "Cha cõng con."

Diễn viên Quý Bình (phim "Bao giờ có yêu nhau") giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất; giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã thuộc về diễn viên Kaity Nguyễn (phim "Em chưa 18").

Điểm nhấn trong Liên hoan phim lần này là Giải thưởng phim ASEAN 2017 (Film Asean Awards) do Việt Nam khởi xướng và tổ chức lần đầu tiên, với sự tham gia của 10 bộ phim đến từ 10 nước ASEAN đã thuộc về phim "Chú chim vàng" của đạo diễn K. Rajagopal đến từ Singapore.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Sự kiện trong nước 27/11-3/12: Hỗn loạn tại trạm BOT Cai Lậy ảnh 4Đạo diễn phim Lẫn Nguyễn Ngọc Mai lên nhận giải phim tài liệu xuất sắc nhất do khán giả bình chọn. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Cộng hòa Singapore và Australia
Trong 2 ngày 26 và 27​/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Singapore.

Trong thời gian chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, bà Halimah Jacob, Tổng thống nước Cộng hòa Singapore; hội đàm Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Gin.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng Bác Hồ tại Bảo tàng Văn minh châu Á (ACM); tham dự Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam-Singapore; tiếp đại diện nhiều doanh nghiệp Singapore đang đầu tư tại Việt Nam; thăm Công ty phần mềm SEA.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa UBND Thành phố Đà Nẵng và Liên đoàn sản xuất Singapore.

Từ ngày 29 và 2​/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Australia.

Trong thời gian chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith, Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan, Toàn quyền Australia Peter Cosgrove; tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Australia-Việt Nam Kim Sampson; gặp Ngoại trưởng Australia Julie Bishop, Phó Chủ tịch đảng Tự do cầm quyền tại Australia, Chánh án Tòa án tối cao bang Tây Australia ông Wayne Martin, bà Kerry Sanderson Thống đốc bang Tây Australia, bà Kate Doust Chủ tịch Thượng viện và bà Lisa Baker Phó Chủ tịch Hạ viện bang Tây Australia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân còn dự khán phiên điều trần của Thượng viện Australia; gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Australia, tiếp đại diện sinh viên Australia học tại Việt Nam theo Chương trình Colombo mới; thăm Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp liên bang (CSIRO) và Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chứng kiến Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao bang Tây Australia.

Sự kiện trong nước 27/11-3/12: Hỗn loạn tại trạm BOT Cai Lậy ảnh 5Cộng đồng người Việt tại Singapore đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tại Sân bay Quốc tế Changi, ngày 26/11 vừa qua. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Phát hiện quả bom nặng 1,4 tấn dưới chân cầu Long Biên
Chiều 28/11, lực lượng bộ đội công binh thuộc Bộ Tư lệnh công binh (Bộ Quốc phòng) phối hợp với lực lượng công binh của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã thực hiện phương án trục vớt quả bom nằm tại Km 183 dưới lòng sông Hồng đoạn chảy trụ P13 của cầu Long Biên, được người dân phát hiện hôm 26/11.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy quân sự quận Long Biên (thành phố Hà Nội), quả bom có đường kính từ 0,5-0,6m, dài khoảng 2,5m, nặng khoảng 1,4 tấn, nằm sâu dưới mặt nước khoảng 6m từ thời chiến tranh chống Mỹ.

Ông Trần Văn Khiết, Đội trưởng Đội thanh tra-an toàn số 2, Chi cục Đường thủy phía Bắc (Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) cho biết, theo kế hoạch, các lực lượng chức năng sẽ cấm phương tiện đường bộ và đường sắt lưu thông từ 12 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Các tàu, thuyền qua lại khu vực quả bom cũng bị cấm luồng, phải di chuyển tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, trong thời điểm di chuyển quả bom, vẫn có rất đông người dân tụ tập phía trên cầu Long Biên, một số phương tiện thủy vẫn hoạt động gần khu vực quả bom, buộc các lực lượng chức năng phải nhắc nhở.

Khoảng 13 giờ 30 phút, lực lượng công binh đã di chuyển bằng thuyền ra vị trí chiếc can nhựa đã được buộc dây để đánh dấu vị trí quả bom. Sau khi tiếp cận và xác định chính xác vị trí quả bom, các chiến sĩ công binh đã quăng dây xuống nước cho đội người nhái (thợ lặn) nhẹ nhàng buộc vào quả bom, vừa kéo vừa đỡ phía dưới từ từ di chuyển về phía bờ sông.

Khoảng 14 giờ 30 phút, quả bom đã được lực lượng công binh lai dắt vào cảng quân sự thuộc địa phận phường Bồ Đề, quận Long Biên (thành phố Hà Nội) và được cẩu lên xe ôtô, chờ đến đêm 28/11 sẽ đưa đến địa điểm an toàn để xử lý./.

Sự kiện trong nước 27/11-3/12: Hỗn loạn tại trạm BOT Cai Lậy ảnh 6Quả bom dưới chân cầu Long Biên. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đoàn tàu container hàng hóa đầu tiên kết nối Việt Nam-Trung Quốc
Đường sắt Việt Nam và Đường sắt Trung Quốc đã chính thức đón đoàn tàu chuyên container đầu tiên kết nối giữa hai quốc gia tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) vào ngày 25/11 vừa qua. Đây là kết quả từ hoạt động hợp tác giữa Đường sắt Trung Quốc và Đường sắt Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua.

Theo đó, đoàn tàu xuất phát ngày 22/11 từ ga Hoàng Cương, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc và đích đến là ga Yên Viên, Hà Nội, Việt Nam.

Đoàn tàu này bao gồm 33 container 40 feet chứa các sản phẩm xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam như nội thất văn phòng, thực phẩm, phụ tùng linh kiện ôtô...

Điều đặc biệt của chuyến tàu này là lần đầu tiên container lạnh được chuyên chở trên đường sắt giữa hai nước. Đây là loại container công nghệ mới, tự phát điện độc lập tại từng container.

Với việc đưa loại container này vào khai thác trên tuyến đường sắt Việt-Trung sẽ phần nào đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hoa quả, thủy hải sản và hàng đông lạnh giữa hai nước.

Sau khi đến Việt Nam, đoàn tàu sẽ quay về Trung Quốc với các loại hàng hóa xuất sang Trung Quốc là nông sản, khoáng sản, sản phẩm điện tử... Đoàn tàu được làm thủ tục thông quan ở các ga đầu cuối. Tại ga biên giới hai nước, đoàn tàu được làm thủ tục chuyển tiếp hải quan về ga đích.

Sự kiện trong nước 27/11-3/12: Hỗn loạn tại trạm BOT Cai Lậy ảnh 7Đoàn tàu chuyên container đầu tiên kết nối giữa Đường sắt Việt Nam và Đường sắt Trung Quốc. (Ảnh: VNR cung cấp)
Online Friday 2017: Hàng nghìn khuyến mãi được tung ra ngày 1/12
Ngày mua sắm trực tuyến (Online Friday) chính thức diễn ra trong ngày 1/12 với sự góp mặt của trên 3.000 doanh nghiệp, tại địa chỉ: www.onlinefriday.vn.

Theo Ban tổ chức, bên cạnh 24 giờ vàng “săn” hàng giảm giá khủng, người tiêu dùng sẽ có cơ hội tham gia sự kiện BigOff được tổ chức tại công viên Lê Văn Tám, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày (từ ngày 1-3/12).

Năm nay, sự kiện BigOff trong khuôn khổ chương trình Online Friday 2017 có sự góp mặt của hơn 100 thương hiệu đến từ các doanh nghiệp top đầu cả nước và là cơ hội để người tiêu dùng trải nghiệm mua sắm trực tuyến tại các gian hàng với nhiều khuyến mãi khủng và quà tặng hấp dẫn.

"Sự kiện BigOff của Online Friday 2017 sẽ là cơ hội kết nối doanh nghiệp gần gũi hơn với thói quen mua sắm và tiếng nói của người tiêu dùng," đại diện Ban tổ chức cho hay.

Là một trong những sự kiện thương mại điện tử lớn nhất năm được tổ chức thường niên do Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì. Ngày mua sắm trực tuyến (Online Friday) được tổ chức nhằm tạo thói quen mua sắm trực tuyến, đồng thời đẩy mạng thanh toán không sử dụng tiền mặt tại Việt Nam.

Sự kiện trong nước 27/11-3/12: Hỗn loạn tại trạm BOT Cai Lậy ảnh 8Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Ban tổ chức)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục