Sự kiện trong nước tuần qua: Giáng cấp bậc hàm tướng công an

Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký các quyết định giáng cấp bậc hàm cấp tướng Công an nhân dân, xét xử Phan Văn Anh Vũ, Phạm Công Danh nằm trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.
Giáng cấp bậc hàm cấp tướng đối với ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành
Ngày 8/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký các quyết định giáng cấp bậc hàm cấp tướng Công an nhân dân.

Theo Quyết định số 1387/QĐ-CTN, giáng cấp bậc hàm Thượng tướng Trần Việt Tân xuống Trung tướng; Quyết định số 1388/QĐ-CTN, giáng cấp bậc hàm Trung tướng Bùi Văn Thành xuống Đại tá.

Hai quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Sự kiện trong nước tuần qua: Giáng cấp bậc hàm tướng công an ảnh 1Ông Bùi Văn Thành. (Nguồn: TTXVN)
Khởi tố thêm tội danh đối với Phan Văn Anh Vũ
Ngày 9/8, Bộ Công an ra thông báo cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố đối với Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” (sinh năm 1975; trú tại số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) cùng 4 bị can khác về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại thành phố Đà Nẵng.

Theo thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-C44-P4 ngày 17/4 xảy ra tại thành phố Đà Nẵng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 8/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Cùng về tội danh này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can khác gồm: Nguyễn Công Lang (sinh năm 1954, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng); Phan Ngọc Thạch (sinh năm 1961, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty Cổ phần Du lịch Đà Nẵng); Trần Phi (sinh năm 1955, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên TGĐ đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng); Huỳnh Tấn Lộc (sinh năm 1952, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, TGĐ Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng).

Sự kiện trong nước tuần qua: Giáng cấp bậc hàm tướng công an ảnh 2Bị can Phan Văn Anh Vũ. (Nguồn: TTXVN)
Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân tham dự ASIAD 2018
Tối 9/8, Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018) đã diễn ra tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, cùng đông đủ lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn, Hiệp hội, Ban huấn luyện, vận động viên đã đến dự buổi lễ.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam cho biết: Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018 với 523 thành viên, trong đó có 1 trưởng đoàn, 2 phó trưởng đoàn, 20 cán bộ, 12 bác sỹ, 25 lãnh đội, 24 chuyên gia, 81 huấn luyện viên, 6 phiên dịch, 352 vận động viên của 32 môn.

Đoàn thể thao Việt Nam đăng ký tham dự các môn gồm: Điền kinh, Bắn súng, Bơi, Cử tạ, Thể dục dụng cụ, Pencak Silat, Karate, Taekwondo, Wushu, Xe đạp, Đấu Kiếm, Bắn cung, Bóng đá nam, Bóng đá nữ...

Sự kiện trong nước tuần qua: Giáng cấp bậc hàm tướng công an ảnh 3Ông Trần Đức Phấn, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018 nhận cờ từ Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
   
Tổ chức lễ thượng cờ kỷ niệm 51 năm ngày thành lập ASEAN
Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967-8/8/2018), sáng 8/8, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN năm 2018 tại thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ thượng cờ ASEAN năm 2018, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu rõ, cách đây tròn 51 năm, ngày 8/8/1967, các Lãnh đạo ASEAN đã đặt nền móng cho “một Cộng đồng các Quốc gia Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng.” Đó cũng chính là Cộng đồng ASEAN ngày hôm nay, đoàn kết, tự cường, đùm bọc và sẻ chia, của người dân và vì người dân.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, được thành lập cách đây 3 năm, từng thành viên của Cộng đồng ASEAN đang nỗ lực thực hiện mục tiêu chiến lược của Tuyên bố Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến 2025: “bảo đảm hòa bình, an ninh và tự cường dài lâu, với nền kinh tế năng động, cạnh tranh và liên kết sâu rộng; một cộng đồng thu nạp dựa trên ý thức mạnh mẽ về sự gắn kết và bản sắc chung.”

Các nước thành viên ASEAN có thể tự hào với những kết quả tích cực ban đầu, tiếp nối thành tựu của nhiều thập kỷ nỗ lực phấn đấu. Đó là một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, có nền kinh tế phát triển năng động hàng đầu với quy mô thị trường trên 630 triệu dân và tổng thu nhập khoảng 2600 tỷ USD, coi trọng trách nhiệm xã hội, phấn đấu vì lợi ích và phồn vinh của người dân.

Vai trò trung tâm, tinh thần đoàn kết, tiếng nói và sức lan toả của Cộng đồng ASEAN đang ngày càng trở nên mạnh mẽ; thúc đẩy quan hệ rộng mở, nhiều mặt với các nước lớn, các đối tác khu vực và toàn cầu thực hiện các mục tiêu chung về hòa bình, ổn định, phát triển công bằng, bền vững.

Sự kiện trong nước tuần qua: Giáng cấp bậc hàm tướng công an ảnh 4Nghi thức thượng cờ ASEAN tại Trụ sở Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm: Tuyên án sơ thẩm giai đoạn 2
Sau hai tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, ngày 6/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng - VNCB) 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng,” tổng hợp hình phạt với bản án đã tuyên ở giai đoạn 1 của vụ án là 30 năm tù. 45 bị cáo còn lại nhận mức án từ thấp nhất là 2 năm tù treo đến cao nhất là 30 năm tù giam.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên thu hồi nhiều khoản tiền để đảm bảo nghĩa vụ dân sự và khắc phục hậu quả vụ án.

Sự kiện trong nước tuần qua: Giáng cấp bậc hàm tướng công an ảnh 5Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục