Sửa đổi khởi xướng điều tra bán phá giá đối với tháp gió Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa thông báo sửa đổi một số nội dung trong Thông báo khởi xướng điều tra rà soát hành chính thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam.
Sửa đổi khởi xướng điều tra bán phá giá đối với tháp gió Việt Nam ảnh 1(Ảnh minh họa: Trọng Đạt/ TTXVN)

Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa thông báo sửa đổi một số nội dung trong Thông báo khởi xướng điều tra rà soát hành chính thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp gió (utility scale wind towers) nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn 1/2/2016-31/1/2017.

Theo Cục Quản lý Cạnh tranh, DOC cho rằng do mức biên độ của công ty bị đơn bắt buộc trong vụ việc điều tra này là 0.00% (theo kết luận rà soát ban hành tháng 3/2017) nên DOC đã loại các sản phẩm do công ty này sản xuất và xuất khẩu ra khỏi lệnh áp thuế chống bán phá giá đã ban hành.

Do đó, DOC cũng sẽ không tiến hành các cuộc rà soát hành chính mới đối với lệnh áp thuế chống bán phá giá với hàng hóa được sản xuất và xuất khẩu của công ty.

Như vậy, DOC sẽ chỉ tiến hành rà soát hành chính thuế chống bán phá giá trong giai đoạn nói trên đối với hàng hóa liên quan của công ty trong các trường hợp công ty là nhà sản xuất chứ không phải nhà xuất khẩu, hoặc công ty là nhà xuất khẩu chứ không phải nhà sản xuất sản phẩm bị điều tra.

Ngoài ra, Thông báo sửa đổi này không làm ảnh hưởng đến việc khởi xướng điều tra rà soát đối với các công ty xuất khẩu khác của Việt Nam.

Cũng theo Cục Quản lý Cạnh tranh, DOC sẽ hủy bỏ điều tra rà soát hành chính nếu bên liên quan rút yêu cầu đúng thời hạn (90 ngày kể từ ngày thông báo khởi xướng điều tra rà soát).

[DOC hủy rà soát hành chính lần 2 với sản phẩm tháp gió Việt Nam]

Thông báo trước đó được công bố vào ngày 10/4/2017. Vì vậy, thời hạn để rút yêu cầu huỷ bỏ điều tra rà soát này sẽ vào ngày 10/7/2017.

Trước đó, ngày 18/1/2012, DOC đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp điện gió nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam. Đến ngày 18/12/2012, DOC ban hành kết luận cuối cùng của vụ việc.

Ngày 15/2/2013, DOC đã ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá chính thức.

Sau khi quyết định được ban hành, công ty bị đơn của Việt Nam trong vụ việc đã khiếu nại quyết định của DOC lên Tòa Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (CIT) và Tòa Phúc thẩm Liên bang (Court of Appeals for the Federal Circuit - CAFC).

Ngày 29/3/2017, căn cứ theo phán quyết của tòa, DOC đã loại trừ thuế chống bán phá giá sản phẩm tháp gió được sản xuất và xuất khẩu bởi công ty bị đơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.