Đợt không khí lạnh tăng cường khiến Hà Nội đón đợt rét sâu nhất từ đầu mùa Đông, nhiệt độ xuống dưới 12 độ C khiến nhiều người phải đốt lửa trên vỉa hè sưởi ấm về đêm.
Vào mùa lạnh, người dân có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp là cảm lạnh, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cúm, đột quỵ.
Tại Hội chợ ACREX INDIA 2024, doanh nghiệp Việt Nam đã quảng bá các sản phẩm ống đồng, thiết bị dùng cho hệ thống điều hòa không khí, bảo ôn và thông gió.
Đợt không khí lạnh tăng cường đã khiến Hà Nội chìm trong giá buốt, lạnh nhất kể từ đầu Đông. Thế nhưng, vì mưu sinh, nhiều người dân vẫn phải miệt mài bám trụ trên đường phố.
Nạn nhân 12 tuổi ở thành phố Lạng Sơn đã xuất viện, còn một người điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, một người điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình đang được bác sỹ tiếp tục theo dõi, điều trị.
Đốt than hoa để sưởi ấm trong nhà, một người đàn ông (61 tuổi, ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) cùng vợ bị hôn mê trong khi một cháu bé 12 tuổi cũng phải nhập viện trong tình trạng lơ mơ, môi tím tái.
Ngày 22/1, Hà Nội hứng đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của năm mới 2024 do không khí lạnh mạnh tăng cường gây ra. Đến tối, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn khoảng 10 độ C và càng về đêm trời càng rét.
Afghanistan đang trải qua mùa Đông lạnh nhất trong 15 năm với nhiệt độ có nơi xuống tới âm 34 độ C; 162 người đã tử vong do thời tiết lạnh giá kể từ ngày 10/1, riêng trong tuần qua có 84 ca tử vong.
Nhiệt độ của quốc gia này trong tháng 11 vào khoảng 20 độ C - mức nhiệt lý tưởng đối với những người châu Âu đang vật lộn với chi phí sưởi ấm tăng vọt do tác động của cuộc xung đột ở Ukraine.
Một địa điểm tổ chức nghệ thuật ở Glasgow, Scotland đã cho ra mắt một sàn nhảy có thể sản sinh điện dựa vào nhiệt cơ thể toát ra từ những con người đang say sưa nhảy múa.
Các chuyên gia dự báo châu Âu thiếu hụt ít nhất 10 tỷ m3 khí đốt cho mùa sưởi ấm 2022-2023, kể cả trong trường hợp mùa Đông không quá lạnh giá, duy trì khối lượng nhập khẩu khí hoá lỏng kỷ lục
Ukraine đã ngừng nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga từ năm 2015 và hiện mua khí đốt từ các nước còn lại của châu Âu, nhưng giá cả tăng vọt đã gây lo ngại về việc tích trữ đủ lượng khí đốt.
Để đối phó với nguy cơ thiếu khí đốt, 30% số hộ gia đình tại Đức đang cân nhắc mua các hệ thống sưởi ấm bằng điện và sự tăng vọt các máy sưởi này có thể làm sập hệ thống lưới điện của Đức.
Bộ trưởng Kinh tế Đức cho biết việc áp mức thuế mới không phải là một “giải pháp tốt” nhưng “cần thiết," và các biện pháp hỗ trợ sẽ được đưa ra đối với những người đặc biệt khó khăn.
Bộ trưởng Năng lượng Thụy Sĩ Simonetta Sommaruga đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu khí đốt tự nhiên ở quốc gia Trung Âu này trong những tháng mùa Đông.
Theo nội dung sửa đổi sắc lệnh về sử dụng năng lượng được chính phủ Italy đề xuất, hệ thống điều hòa tại các cơ quan nhà nước phải đặt ở mức nhiệt không thấp hơn 25 độ C trong những tháng nóng nhất.
Mùa Đông khắc nghiệt, sự suy giảm sản lượng liên tục từ eo biển Bass và việc hạn chế công suất đường ống từ phía Bắc Australia khiến các bang tại Đông Nam nước này sẽ thiếu khí đốt vào năm tới.
Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời chuyển lạnh.
Tỉnh Lào Cai đã khuyến cáo người dân không dùng bếp than, củi để sưởi ấm trong nhà, phòng kín đề phòng các hiểm họa do than, củi gây ra đối với sức khỏe cũng như nguy cơ cháy nổ.