Sụt giảm năng suất lao động vì ngày hội bóng đá thế giới

1/10 số người lao động trong khu vực Trung Đông-Bắc Phi đã lường trước khả năng sẽ đi làm muộn do xem các trận đấu World Cup vào đêm hôm trước.
Sụt giảm năng suất lao động vì ngày hội bóng đá thế giới ảnh 1 Cổ động viên cuồng nhiệt của môn bóng đá. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo một cuộc khảo sát mới đây của mạng tuyển dụng GulfTalent, năng suất lao động tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi (MENA) sẽ bị ảnh hưởng mạnh trong mùa World Cup năm nay khi có tới 89% số người lao động lên kế hoạch theo dõi các trận cầu qua màn ảnh nhỏ.

Kết quả của cuộc khảo sát cũng cho thấy 1/10 số người lao động trong khu vực đã lường trước khả năng sẽ đi làm muộn do xem các trận đấu vào đêm hôm trước. Đáng chú ý là có tới 3% số người được hỏi cho biết sẽ "cáo bệnh" ở nhà thay vì đi làm.

Kết quả so sánh giữa các loại hình công việc cho thấy những người làm trong ngành công nghệ thông tin (IT) có nhiều khả năng đi muộn hoặc cáo bệnh nhất trong thời gian diễn ra sự kiện World Cup.

Nhân viên các công ty tuyển dụng nhân sự có nhiều khả năng xin nghỉ phép nhất, trong khi các nhân viên tiếp thị sẽ giảm thời gian ngủ và đi làm với bộ dạng mệt mỏi.

Một điều khác đáng chú ý là World Cup 2014 sẽ trùng với nửa sau của tháng lễ ăn chay Ramadan (dự kiến bắt đầu vào ngày 28/6 tới). Do vậy, nhiều người lao động tại khu vực MENA sẽ cắt giảm giờ làm để ngủ và giành sức theo dõi các trận đấu.

Nhiều chủ sử dụng lao động tại khu vực MENA bày tỏ lo ngại về thực trạng năng suất lao động bị sụt giảm trong suốt mùa World Cup, trong khi số khác tỏ ra thoải mái hơn trước "tác động" của giải đấu này với lý do "tinh thần của người lao động rất quan trọng đối với năng suất của họ."

Cuộc khảo sát của GulfTalent được tiến hành trên mạng Internet với sự tham gia của 18.000 người lao động làm việc trong các ngành nghề khác nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục