Syria bác bỏ đàm phán vô điều kiện với Israel

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem ngày 22/5 khẳng định việc nối lại đàm phán hòa bình giữa Syria và Israel sẽ là "vô ích" nếu Israel không cam kết rút khỏi Cao nguyên Golan mà Nhà nước Do Thái đã chiếm của Syria trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem ngày 22/5 khẳng định việc nối lại đàm phán hòa bình giữa Syria và Israel sẽ là "vô ích" nếu Israel không cam kết rút khỏi Cao nguyên Golan mà Nhà nước Do Thái đã chiếm của Syria trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.

Phát biểu trên truyền hình Syria trước đề nghị của Israel về việc nối lại đàm phán hòa bình mà không kèm theo điều kiện tiên quyết nào, Ngoại trưởng Moualem tái khẳng định lập trường yêu cầu Israel cam kết trả lại Cao nguyên Golan, đồng thời nhấn mạnh "đây không phải là một điều kiện tiên quyết, mà là một yêu cầu của hòa bình".

Ông Moualem nêu rõ nếu Israel không tôn trọng những yêu cầu trên, sẽ không có chuyện tiến hành các cuộc đàm phán. Các cuộc đàm phán sẽ là vô nghĩa nếu Israel không có ý định thực sự tiến tới hòa bình và không có sự tham dự của Mỹ. Syria sẽ không quay trở lại bàn đàm phán để khỏi lãng phí thời gian.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Syria và Israel, do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, đã chính thức bị đình hoãn từ tháng 12/2008 khi Israel xâm chiếm Dải Gaza của Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục