Syria cam kết về sự tham dự của Iran tại hội nghị Geneva II

Ngoại trưởng Syria Walid al- Moallem tuyên bố Damascus cam kết về sự tham dự của Iran tại hội nghị hòa bình về Syria lần thứ hai.
Syria cam kết về sự tham dự của Iran tại hội nghị Geneva II ảnh 1Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 29/12, Ngoại trưởng Syria Walid al- Moallem tuyên bố Damascus cam kết về sự tham dự của Iran - một đồng minh quan trọng của Syria trong khu vực - tại hội nghị hòa bình về Syria lần thứ hai, dự kiến diễn ra tại thành phố Montreux, Geneva (Thụy Sĩ) ngày 22/1/2014.

Hãng thông tấn chính thức SANA (Syria) dẫn lời Ngoại trưởng Al-Moallem phát biểu tại một diễn đàn truyền thông khẳng định sẽ là phi lý nếu gạt Iran ra ngoài lề cuộc gặp này chỉ vì các lý do chính trị mà Mỹ và phe đối lập Syria lưu vong đưa ra.

Iran hiện chưa nằm trong danh sách tham dự hội nghị Geneva II mà đặc phái viên quốc tế về Syria Lakhdar Brahimi đang cầm trong tay. Phát biểu với báo giới sau các cuộc hội đàm với các quan chức Mỹ và Nga ngày 27/12, ông Brahimi cho biết Mỹ vẫn hoài nghi rằng sự tham gia của Iran là "cần thiết."

Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, danh sách khách mời hội nghị hòa bình sắp tới sẽ được gửi đi vào cuối năm 2013 và đến nay, các nỗ lực vẫn đang diễn ra để Iran được tham gia hội nghị.

Ông Ban Ki-moon cũng bày tỏ quan điểm của mình rằng Iran cần tham gia vào quá trình thiết lập hòa bình tại Syria cùng với các nước khác trong khu vực.

Dự kiến, khoảng 30 quốc gia sẽ tham gia Hội nghị Geneva II. Các cuộc đàm phán giữa các đại diện của Chính phủ Syria và phe đối lập được lên kế hoạch diễn ra hai ngày sau đó, vào ngày 24/1, cũng tại Geneva.

Theo Ngoại trưởng Syria Al-Moallem, vấn đề đầu tiên mà Damascus sẽ đưa ra tại hội nghị là đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, cho rằng giải quyết việc này sẽ dẫn tới một giải pháp chính trị. Ông khẳng định Syria sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo Hội nghị Geneva II đạt kết quả làm hài lòng người dân Syria.

Theo ông Al-Moallem, sẽ không có các cuộc mặc cả nào tại Geneva và cuộc đối thoại sẽ là giữa người Syria với nhau và do Syria chủ trì.

Ngoại trưởng Al-Moallem nhấn mạnh quyết định cuối cùng sẽ do nhân dân Syria đưa ra mà mục đích là đạt một lộ trình về tương lai với sự tham gia của tất cả người dân nước này.

Trong trường hợp hội nghị thất bại, ông Al-Moallem cho biết Damascus có một kế hoạch chính trị và một hội nghị toàn quốc sẽ được tổ chức tại Syria sau khi kết thúc các chiến dịch quân sự hiện nay của quân đội Syria chống lại lực lượng nổi dậy./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục