Giao thông Hà Nội "yên tĩnh" trong buổi sáng ngày đầu nghỉ Tết
Sáng 14/2/2026 (27 tháng Chạp), các ngả đường ở thành phố Hà Nội "yên tĩnh" trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khác hẳn những ngày bình thường trước đây.
Sáng 14/2/2026 (27 tháng Chạp), các ngả đường ở thành phố Hà Nội "yên tĩnh" trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khác hẳn những ngày bình thường trước đây.
Lượng người và phương tiện tăng cao cả ngày trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trong những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tuyết rơi dày gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng tại Nhật Bản, với đoạn đường dài 23km và hàng nghìn phương tiện ùn ứ.
Các đơn vị ở Trung ương và địa phương đã rất quyết liệt, khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khắc phục hậu quả do mưa lũ đặc biệt lớn, gây sạt lở làm tắc đường đèo D’Ran và Mimosa.
Từ 14/11, các phương tiện không được rẽ trái từ Xuân Diệu sang Âu Cơ hướng cầu Nhật Tân, lực lượng chức năng tăng cường biển báo, phân luồng và điều chỉnh đèn tín hiệu để đảm bảo an toàn giao thông.
Sau khi cầu Long Biên tạm thời cấm các phương tiện lưu thông một chiều để phục vụ sửa chữa, lượng xe dồn sang cầu Chương Dương tăng đột biến. Vào giờ cao điểm, tuyến đường này thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ.
Theo Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Kon Tum, từ đêm 28, rạng sáng 29/10, khu vực đèo Lò Xo mưa to, nhiều vị trí trên đèo tiếp tục sạt lở, gây tắc đường.
Cục Đường bộ Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục và phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ các địa phương để thông xe các điểm còn tắc đường do ảnh hưởng mưa lũ.
Từ sáng sớm 14/10, mưa lớn với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm, khiến một số điểm ở Hà Nội ngập úng trở lại, giao thông đi lại khó khăn.
Sau khi mưa tạm ngớt, những điểm ngập úng cơ bản đã rút nước, người dân Hà Nội lại chen chân giữa dòng xe cộ ùn tắc để trở về nhà sau một ngày dài làm việc.
Trận mưa lớn kéo dài cả ngày đã gây ngập nặng nhiều tuyến phố, người dân chật vật trên các 'con phố biến thành sông' đón con, đi chợ chuẩn bị bữa tối trong giờ tan tầm.
Mưa to do hoàn lưu bão số 10 kết hợp hội tụ gió đông nam khiến hệ thống thoát nước Hà Nội quá tải, nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông ách tắc và rủi ro tai nạn tăng cao.
Mưa đi kèm gió lớn, khiến người tham gia giao thông tại Thủ đô Hà Nội vào sáng sớm ngày 29/9 gặp khó khi di chuyển. Người dân cần lưu ý một số nơi có thể úng ngập, tắc nghẽn.
Vào giờ cao điểm, tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội, ôtô dàn từ 5 - 6 hàng, chiếm hết lòng đường khiến người điều khiển xe máy gặp khó khăn.
Chỉ khoảng nửa tiếng sau cơn mưa, nước đã ngập sâu hơn nửa mét trên nhiều tuyến đường; có nơi nước ngập quá nửa bánh xe ôtô, tràn cả vào nhà dân hai bên.
Sáng 10/5, mưa lớn lên tới 200mm kèm sấm sét kéo dài nhiều giờ khiến nhiều khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu, có nơi nước ngập quá nửa bánh xe khiến giao thông đi lại khó khăn.
Nhận thấy cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch, Thiếu tá Lê Tùng Lâm và Phan Viết Trường đã sử dụng xe đặc chủng đưa cháu bé đến Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, để cấp cứu.
Ghi nhận tình hình giao thông chiều nay ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết), ngày cuối cùng của dịp nghỉ Tết Nguyên đán Xuân Ất Tỵ 2025.
Nhiều nơi ghi nhận ùn ứ từ khoảng 16 giờ, đến 17 giờ có hiện tượng ùn tắc nặng hơn do người dân rời thành phố để về quê.
Tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực phía Đông phần lớn do lượng container di chuyển vào các cảng ở thành phố Thủ Đức tăng cao trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2025.