Tái diễn đụng độ

Tái diễn đụng độ trên biên giới Campuchia-Thái Lan

Đụng độ quân sự đã tái diễn trên biên giới Campuchia và Thái Lan sau khi binh sỹ hai nước nổ súng vào nhau tại khu vực biên giới.
Chiều 15/12, đụng độ quân sự đã tái diễn trên biên giới Campuchia và Thái Lan sau khi binh sỹ hai nước nổ súng vào nhau tại khu vực biên giới giáp tỉnh Koh Kong của Campuchia.

Phát biểu với báo giới, Trung tướng Dy Phen, Cục phó Cục biên phòng Campuchia, người phụ trách quan hệ biên giới Campuchia-Thái Lan thuộc quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF), cho biết cuộc đấu súng nổ ra vào khoảng 13h45 tại khu vực 329 trên núi Ta Min sau khi một trực thăng của Thái Lan tìm cách hạ cánh bên trong lãnh thổ Campuchia.

Theo Tướng Dy Phen, binh sỹ Campuchia đã nổ súng hạng nhẹ nhằm ngăn chặn trực thăng trên hạ cánh và binh sĩ Thái Lan đã đáp trả bằng đại liên 12,7 ly. Hiện chưa có thông tin về thương vong từ vụ đấu súng này.

Đây là lần đụng độ đầu tiên giữa binh sĩ Campuchia và Thái Lan kể từ sau khi chính phủ mới được thành lập ở Thái Lan tháng 8/2011. Trước đó, binh sĩ hai nước đã nhiều lần đấu súng tại khu vực biên giới tranh chấp gần ngôi đền cổ Preah Vihear.

Cuối tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh và người đồng cấp Thái Lan Yuthasak Sasiprapha đã cam kết tuân thủ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về việc rút quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp quanh ngôi đền cổ Preah Vihear và đồng ý tiếp nhận các quan sát viên người Indonesia để giám sát việc thực hiện ngừng bắn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục