Tái định cư gần 7.000 hộ dân dự án thủy điện Sơn La

Thủ tướng vừa giao chỉ tiêu di dân, tái định cư năm 2009 của dự án thủy điện Sơn La là gần 7.000 hộ dân, trong đó tỉnh Sơn La có hơn 3.600 hộ, Điện Biên gần 2.700 hộ và Lai Châu gần 600 hộ.

Thủ tướng vừa giao chỉ tiêu di dân, tái định cư năm 2009 của dự án thủy điện Sơn La là gần 7.000 hộ dân, trong đó tỉnh Sơn La có hơn 3.600 hộ, Điện Biên gần 2.700 hộ và Lai Châu gần 600 hộ.

Trong Công văn về kế hoạch di dân, tái định cư, kế hoạch vốn và nguồn vốn năm 2009 của dự án là 3.000 tỷ đồng. Tỉnh Sơn La sẽ nhận được 2.000 tỷ đồng và tỉnh Điện Biên nhận 1.000 tỷ đồng.

Nhà máy thủy điện Sơn La là dự án trọng điểm quốc gia với các nhiệm vụ chính như cung cấp điện năng để phát triển kinh tế-xã hội, góp phần chống lũ cho mùa mưa và cấp nước cho mùa khô, thúc đẩy công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là khu vực Tây Bắc.

Dự kiến, số dân phải di chuyển từ dự án này là hơn 20.200 hộ với gần 96.000 nhân khẩu, trên địa bàn 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu và Điện Biên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục