Tai nạn Hà Giang: Đã xác định danh tính nạn nhân

Theo tin đã đưa, chiều ngày 3/4, một xe ôtô đã lao xuống vực tại đoạn đường 176 thuộc địa phận thôn Tùng Tỉnh, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, làm 2 người chết tại chỗ và 6 người bị thương nặng.

Theo tin đã đưa, chiều ngày 3/4, một xe ôtô đã lao xuống vực tại đoạn đường 176 thuộc địa phận thôn Tùng Tỉnh, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, làm 2 người chết tại chỗ và 6 người bị thương nặng.
 
Hiện đã xác định được danh tính 2 người chết là Mùa Mí Sò, sinh năm 1984, trú tại, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc và Sùng Mí Già, sinh năm 1989, trú tại  xã Giàng Su Phìn, huyện Mèo Vạc.
 
6 người bị thương nặng đã được chuyển tới khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn gồm: Đỗ Thị Doan, sinh năm 1959, trú tại xã Trung Môn, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang); Phàn Phủ Chìn, sinh năm 1977, trú tại xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc; Trần Hà Vân, cán bộ kho bạc Mèo Vạc; Ngô Văn Trọng, sinh năm 1972, trú tại xã Phúc Lâm, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang); Ngô Thị Hồng, sinh năm 1980, trú tại, tổ 7, thị trấn Mèo Vạc; Mua Mí Lử, sinh năm 1986, trú tại xã Pả Vi , huyện Mèo Vạc.
 
Theo ghi nhận, do xử lý tình huống vội vã để tránh xe đi ngược chiều, lại gặp phải đoạn đường hẹp, lái xe đã để mất tay lái, lao xe  xuống vực. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục