Tại sao triển lãm ảnh nude đầu tiên tại Hà Nội không dán nhãn 18+

Từ ngày 20/7, Triển lãm ảnh nude nghệ thuật đầu tiên tại Hà Nội sẽ giới thiệu tới công chúng 52 tác phẩm của các nhiếp ảnh gia tên tuổi như Thái Phiên, Dzung Art, Nguyễn Á…
Tại sao triển lãm ảnh nude đầu tiên tại Hà Nội không dán nhãn 18+ ảnh 1Tác phẩm "Vũ điệu" của nhiếp ảnh gia Lê Quang Châu. (Ảnh: BTC)

Lần đầu tiên, một triển lãm ảnh nude nghệ thuật sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Ban tổ chức không gắn nhãn 18+ với sự kiện lần này.

Triển lãm “Ảnh nude nghệ thuật” có gì?

Triển lãm chuyên đề “Ảnh nude nghệ thuật” sẽ diễn ra từ ngày 20-27/7 tại Trung tâm Giám định và Triển lãm Tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh (số 29 Hàng Bài, Hà Nội). Chương trình do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng 52 tác phẩm ảnh nude nghệ thuật của 10 nhiếp ảnh gia tên tuổi ở Việt Nam, bao gồm: Thái Phiên, Dương Quốc Định, Nguyễn Quốc Dũng (Dzung Art), Đào Đức Hiếu, Phó Bá Cường, Nguyễn Á, Ngô Văn Phú, Đỗ Thị Mai, Lê Quang Châu và Trần Nhân Quyền.

Đại diện ban tổ chức cho biết, đây đều là những nghệ sỹ đam mê và dành nhiều tâm huyết đối với ảnh nude nghệ thuật. Các tác phẩm trong triển lãm thể hiện được cá tính của tác giả, hiệu quả thị giác, không gian, ánh sáng ấn tượng làm nổi bật vẻ đẹp hình thể mà tạo hóa đã ban tặng cho người phụ nữ.

[“Bộ ảnh nude” giúp phụ nữ thay đổi nhận thức về ung thư]

Triển lãm lần này được tổ chức nhằm góp phần giúp công chúng hiểu hơn về đề tài, thể loại ảnh nude nghệ thuật; hướng người xem đến những giá trị thẩm mỹ, nhân văn, phân biệt với những bức ảnh nude phản nghệ thuật, phản thẩm mỹ.

Tại sao triển lãm ảnh nude đầu tiên tại Hà Nội không dán nhãn 18+ ảnh 2Tác phẩm "Đường nét tạo hóa" của Đỗ Thùy Mai. (Ảnh: BTC)

Vì sao không “dán nhãn 18+”?

Ban đầu, ban tổ chức dự kiến dán nhãn 18+, hạn chế đối tượng khán giả (triển lãm không dành cho người xem dưới 18 tuổi) đối với triển lãm chuyên đề “Ảnh nude nghệ thuật.”

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho biết, ban đầu, ban tổ chức dự định treo biển ghi rõ giới hạn độ tuổi đối với khán giả ở khu vực triển lãm, cử cán bộ giám sát, thậm chí, nếu cần thiết có thể yêu cầu khán giả xuất trình chứng minh thư nhân dân trước khi vào tham quan triển lãm.

Tuy nhiên, điều này đã vấp phải sự phản đối của nhiều nghệ sỹ và khán giả. Nghệ sỹ nhiếp ảnh Dzung Art cho rằng, ảnh nude nghệ thuật là một thể loại, đề tài phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, thời gian qua, đây vẫn là một ‘địa hạt nhạy cảm,’ nhiều người tỏ ra e dè (ở cả góc độ phổ biến và tiếp cận). Việc tổ chức triển lãm lần này đã thể hiện sự “cởi mở” của cơ quan quản lý nhà nước.

“Tôi cảm thấy mừng vì ảnh nude nghệ thuật đã được nhìn nhận một cách khách quan, đúng nghĩa. Tuy nhiên, nếu ban tổ chức dán nhãn 18+ cho triển lãm thì lại vô tình hạn chế chính sự ‘cởi mở’ ấy,” nhiếp ảnh gia Quốc gia bày tỏ.

Anh cho rằng, ranh giới giữa “nghệ thuật” và “phản cảm” rất mong manh. Khi đây đã là triển lãm được cơ quan quản lý nhà nước tổ chức công khai thì nên mở rộng cửa với tất cả đối tượng công chúng; để người xem, đặc biệt là giới trẻ nhận thức rõ đâu là nghệ thuật, cái đẹp thực sự, đâu là sự phản cảm mượn danh, “đội lốt” nghệ thuật.

Tại sao triển lãm ảnh nude đầu tiên tại Hà Nội không dán nhãn 18+ ảnh 3Tác phẩm "Sự chuyển hóa" của Dương Quốc Định. (Ảnh: BTC)

Có cùng quan điểm trên, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á cho rằng: “Nếu ban tổ chức dán nhãn 18+ thì sẽ vô tình tạo ra tâm lý hiếu kỳ, tò mò theo hướng tiêu cực đối với người xem. Thực tế, hiện nay, không nhất thiết cứ phải đến triển lãm thì người ta mới có thể xem những bức ảnh nude. Bởi vậy, tôi cho rằng, triển lãm nên mở cửa đối với tất cả đối tượng công chúng, để người xem nhận thức rõ đâu là nghệ thuật, đâu là sự dung tục, phân định rõ giữa ảnh nude nghệ thuật và ảnh nude mang tính kích động, gợi dục.”

Theo đại diện Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, sau khi lắng nghe và phân tích kỹ lưỡng những ý kiến đóng góp, phản hồi, ban tổ chức quyết định hủy bỏ việc dán nhãn 18+, giới hạn độ tuổi người xem ở triển lãm lần này.

“Ban tổ chức sẽ rà soát chặt chẽ việc lựa chọn tác phẩm trưng bày. Bên cạnh nội dung, chất lượng ảnh, những vấn đề về pháp luật và đạo đức nghề nghiệp cũng sẽ được đặc biệt chú trọng. Trong trường hợp, danh tính, gương mặt người mẫu thể hiện rõ trên tác phẩm, ban tổ chức yêu cầu nghệ sỹ có tác phẩm tham gia triển lãm phải đưa ra được văn bản thỏa thuận giữa tác giả ảnh và người mẫu về nội dung chụp, thời gian cũng như phạm vi công bố tác phẩm,” ông Vi Kiến Thành khẳng định.

Đây được coi là triển lãm ảnh nude nghệ thuật đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Trước đó, hai triển lãm ảnh nude nghệ thuật (“Tạo tác” và “Miền cổ tích”) của nghệ sỹ nhiếp ảnh Hạo Nhiên và nhiếp ảnh gia Thái Phiên đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt vào tháng 9/2017 và tháng 6/2018. Hai sự kiện này đã nhận được sự phản hồi tích cực cả giới chuyên môn và công chúng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục