“Taliban sẽ đánh bom tiếp trả thù cho bin Laden”

Taliban tuyên bố sẽ tiếp tục tổ chức những vụ đánh bom mới nhắm vào Mỹ và Pakistan để trả thù cho cái chết của Osama bin Laden.

Như tin đã đưa, phiến quân Hồi giáo cực đoan ở Afghanistan Taliban đã chính thức nhận trách nhiệm về vụ đánh bom trung tâm huấn luyện quân sự ở thị trấn Charsadda, tây bắc Pakistan, sáng 13/5.

Taliban cho biết cuộc tấn công này là để trả thù cho thủ lĩnh tinh thần của mạng lưới khủng bố Al Qaeda, Osama bin Laden, người đã bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trong vụ đột kích vào ngôi nhà ở Abbottabad, Pakistan, hôm 2/5.

Vụ đánh bom kép đẫm máu này, theo báo cáo mới nhất của cảnh sát địa phương, đã khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và 140 người khác bị thương, ông Bashir Ahmad Bilour, một quan chức cấp cao của địa phương cho biết.

Sau khi nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, người phát ngôn của Taliban Ihsan Ullah Ihsan tuyên bố: "Pakistan và Mỹ hãy chuẩn bị đón nhận những cuộc tấn công mới," đồng thời cáo buộc quân đội Pakistan đã tiết lộ với Mỹ về nơi trú ẩn của bin Laden. "Osama chính là thủ lĩnh tối cao của chúng ta, và các người sẽ phải trả giá vì đã giết Osama."

Vụ đánh bom xảy ra ngay khi chiếc xe trở các học viên quân sự vừa rời khỏi trung tâm huấn luyện Shabqadar ở thị trấn Charsadda giáp ranh Afghanistan một quãng ngắn, sau khi các học viên này vừa hoàn tất khóa học dài 9 tháng và chuẩn bị trở về nhà thăm gia đình.

Các quan chức Charsadda cho biết cả hai vụ nổ đều là đánh bom cảm tử, những kẻ mặc chiếc áo khoác có cài bom cho kích nổ chỉ khoảng 20 tuổi.

Thị trấn Charsadda nằm gần khu vực tự trị của bộ tộc Momand, một trong bảy vùng tự trị của các bộ tộc nước này giáp biên giới Afghanistan. Cảnh sát nghi ngờ rằng vụ khủng bố sáng nay là để đáp trả lại các cuộc tấn công vào khu vực bộ tộc ở Bắc Waziristan nhằm vào các phiến quân đang lẩn trốn do các lực lượng Mỹ thực hiện hôm 12/5.

Bộ tộc Mohmand bị cho là đang che giấu các chiến binh Taliban và Al Qaeda, từ năm ngoái đến nay thì cả Mỹ lẫn quân đội Pakistan đều đã thực hiện những cuộc tấn công vào khu vực này để tiễu trừ phiến quân.

[Quân đội Mỹ không kích Pakistan, 8 người tử vong]

Tháng 12 năm ngoái, các tay súng Taliban đã tấn công một đồn biên phòng ở Mohmand, tiêu diệt 11 lính Pakistan.

Cũng trong tháng 12/2011, một vụ đánh bom kép khác cũng đã xảy ra ở một tòa nhà ở Mohmand, giết chết ít nhất 40 người./.


Phóng sự của CNN về vụ đánh bom ở Charsadda sáng nay:

                Xem hình ảnh vụ đánh bom đẫm máu tại đây
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục