Trước đó, Trịnh Văn Trung đã bị tạm đình chỉ công tác, khai trừ khỏi Đảng và buộc thôi việc.
Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang: trong quá trình tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đề án cho thuê rừng thuộc huyện đảo Phú Quốc làm du lịch, Trịnh Văn Trung đã tiếp tay với công ty TNHH Mỹ Hòa để hợp thức hóa dự án có diện tích hơn 100ha rồi sau đó san dự án này lại cho một doanh nghiệp khác với số tiền 1,6 tỷ đồng. Riêng Trung được chia lợi 500 triệu đồng.
Ông Trung còn làm cò chạy dự án chăn thả gia súc với diện tích đất đồng cỏ rộng 246ha cho công ty Xạ Hương (Thành phố Hồ Chí Minh), được hưởng 500 triệu đồng và lập dự án nuôi trồng thủy sản do vợ Trung đứng tên tại huyện Kiên Lương (tứ giác Long Xuyên) để chiếm đoạt 1.000 ha đất mà UBND tỉnh đã chấp thuận cho công ty Phú Mỹ Hưng xin đầu tư trước đó.
Trước khi bị bắt, Trịnh Văn Trung đã nộp cho cơ quan điều tra 1 tỷ đồng hưởng lợi bất chính từ chạy cò các dự án. Đối với các dự án có liên quan đến vụ án này, hiện Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định thu hồi.
Riêng đối với những công ty có quan hệ với ông Trung, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ./.
(TTXVN/Vietnam+)