Tạm giữ bảo mẫu đã hành hạ dã man bé 3 tuổi

Bà Trần Thị Phụng - Bảo mẫu trong clip hành hạ dã man một bé gái 3 tuổi tại tỉnh Bình Dương đã bị tạm giữ hành chính để xử lý.
Sau khi clip về việc một bảo mẫu hành hạ dã man bé gái do một công nhân quay được tung lên mạng, trưa 24/11, Công an xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương nhanh chóng vào cuộc xác minh và tìm ra được căn nhà giữ trẻ bị hành hạ trên.

Đó là căn nhà của bà Trần Thị Phụng, ở ấp Bình Thuận I, xã Thuận Giao nằm khuất sau một khu phố văn hóa. Đây là điểm giữ trẻ “ chui” đã hoạt động 10 năm nay.

Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận Giao cho biết sẽ cho kiểm tra toàn diện điểm giữ trẻ này, đồng thời giao công an xác minh làm rõ hành vi của bà Phụng hành hạ bé gái 3 tuổi.

Công an đã tạm giữ hành chính đối với bà Phụng, lập viên bản về vi phạm hành chính giữ trẻ không giấy phép, đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ hành vi tắm xốc mũi bé gái 3 tuổi để có biện pháp xử lý theo luật định.

Trước đó, khi thấy đoàn kiểm tra và phóng viên kéo vào, bà Phụng quá ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại thời điểm kiểm tra, tại nhà bà Phụng giữ 6 đứa trẻ.

Bé gái trong đoạn clip được xác định là bé Hồ Thị Thúy Ngân, 3 tuổi con của vợ chồng Hồ Minh Lực và chị Nguyễn Thị Khanh là công nhân may giày da tại Công ty Hà Mỹ. Bác sỹ chẩn đoán bé Nhân bị viêm phế quản do xốc nước quá nhiều ở mặt, mũi.

Tại căn nhà cấp bốn được bà Phụng dùng làm giữ trẻ. Các bé tỏ ra ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi xem lại clip bà Phụng thừa nhận hành vi của mình. Ngay lập tức, công an mời bà về trụ sở xã Thuận Giao để xác minh làm rõ.

Tại trụ sở công an xã Thuận Giao, bà Phụng giải trình rằng bà không đánh bé Ngân mà chỉ dùng nước thốc vào mặt bé khi tắm do bé  không chịu gội đầu.

Bà Phụng cho rằng đây là lần tắm đầu tiên nên bà đã mạnh tay với bé, nhưng bà không nhớ đã bạo hành bé là vào thời gian nào và bao nhiêu lần.

Qua xác minh ban đầu, căn nhà bà Phụng mở để giữ trẻ không có giấy phép hành nghề giữ trẻ. Trước đây, các đoàn kiểm tra đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng bà Phụng vẫn "lén lút" giữ trẻ cho con em công nhân để kiếm tiền nuôi người chồng bị liệt do tai biến.

Ông Trung còn cho biết, qua thanh kiểm tra đã kiến nghị xử lý 5 điểm giữ trẻ chui trên địa bàn xã, thế nhưng do địa bàn quá phức tạp, đông công nhân có nhu cầu gửi con nên nhiều điểm giữ trẻ chui vẫn hoạt động./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục