Tấm lòng những người bạn Nhật với nạn nhân da cam Việt Nam

Ngày 10/8, Hội đồng hòa bình và hữu nghị Việt-Nhật tỉnh Saitama (Nhật Bản) đã đến thăm, giao lưu và tặng quà các nạn nhân da cam tại tỉnh Quảng Nam.
Tấm lòng những người bạn Nhật với nạn nhân da cam Việt Nam ảnh 1(Ảnh minh họa: Nguyễn Thủy/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 53 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, ngày 10/8, Hội đồng hòa bình và hữu nghị Việt-Nhật tỉnh Saitama (Nhật Bản) gồm 12 thành viên đã đến thăm, giao lưu và tặng quà các nạn nhân da cam tại tỉnh Quảng Nam.

Đoàn Hội đồng hòa bình và hữu nghị Việt-Nhật tỉnh Saitama đã đến thăm và chứng kiến niềm vui của hai gia đình nạn nhân bị chất độc da cam gồm: gia đình anh Ca Văn Lĩnh, trú tại khối phố 4, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ và anh Huỳnh Văn Yên, thôn Đức Bố 1, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành. Những ngôi nhà mới khang trang này vừa được hoàn thành, trong đó có sự đóng góp xây dựng của Hội đồng hòa bình và hữu nghị Việt-Nhật tỉnh Saitama.

Tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ em bất hạnh tỉnh Quảng Nam, đoàn Hội đồng hòa bình và hữu nghị Việt-Nhật tỉnh Saitama đã giao lưu với 46 em nhỏ bị nhiễm chất độc da cam đang được nuôi dưỡng và chăm sóc tại đây.

Đoàn đã gửi tặng các em những món quà hết sức ý nghĩa là những con búp bê, những chiếc khăn mặt do tự tay những cụ già ở Nhật Bản làm gửi tặng.

Nhân dịp này thông qua Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam, đoàn Hội đồng hòa bình và hữu nghị Việt-Nhật tỉnh Saitama đã tặng hơn 13.400 USD để tiếp tục hỗ trợ chăm sóc và xây dựng những ngôi nhà nhân ái cho những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.

Ông Shigeru Yamashita, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Saitama cho biết nhân dân Nhật Bản nói chung và các thành viên trong đoàn nói riêng rất đồng cảm với nỗi đau da cam do chiến tranh gây ra mà nhân dân Việt Nam đang phải gánh chịu.

"Qua chuyến đi thực tế này, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân Nhật Bản bằng cách kể cho họ những câu chuyện cảm động về nỗi đau da cam mà chúng tôi chứng kiến tại Việt Nam qua đó tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ cho các nạn nhân da cam ở Việt Nam nói chung và Quang Nam nói riêng," ông Yamashita nói.

Ông Nguyễn Anh Cả, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam bày tỏ xúc động khi đúng ngày kỷ niệm 53 năm thảm họa da cam ở Việt Nam năm nay, đã có những người bạn đến từ đất nước Nhật Bản đến chia sẻ, đồng cảm với những nạn nhân da cam.

Bằng những việc làm rất ý nghĩa của mình, từ năm 2012 đến nay, Hội đồng Hòa bình và Hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Saitama đã giúp đỡ xây dựng 7 ngôi nhà cho những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam tại tỉnh Quảng Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục