Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi tăng cường hải quân đối phó Trung Quốc

Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho rằng sự mở rộng của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông là mối đe dọa tiềm tàng và hải quân Mỹ sẽ phải bảo vệ các lợi ích chính sách đối ngoại của nước này.
Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi tăng cường hải quân đối phó Trung Quốc ảnh 1Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan ngày 3/11 tuyên bố ông sẽ thúc đẩy nỗ lực xây dựng một quân đội giàu sức mạnh, đặc biệt là một lực lượng hải quân lớn hơn, đồng thời cho rằng sự mở rộng của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông là mối đe dọa tiềm tàng và hải quân Mỹ sẽ phải bảo vệ các lợi ích chính sách đối ngoại của nước này.

Trả lời phỏng vấn chương trình “The Hugh Hewitt Show,” ông Paul Ryan nói: “Tôi là một người theo quan điểm diều hâu phòng thủ. Tôi thật sự tin rằng chúng ta cần phải có một lực lượng hải quân lớn hơn.”

Ông cũng đánh giá cao dự luật ngân sách mà Tổng thống Barack Obama đã ký hôm 2/11, theo đó ngân sách quốc phòng chỉ thấp hơn 5 tỷ USD so với đề xuất của Lầu Năm Góc.

Hạ nghị sỹ Paul Ryan lâu nay vẫn đề xuất Mỹ xây dựng một lực lượng hải quân mạnh. Ông từng chỉ trích chính quyền của Tổng thống Obama về vấn đề này khi được ông Mitt Romney chọn là ứng cử viên cho ghế Phó tổng thống trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2012.

Ông Paul Ryan cho rằng việc cắt giảm chi tiêu sẽ đồng nghĩa với việc nước Mỹ có một lực lượng hải quân yếu nhất kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.