Tấn công gần dự án của Trung Quốc-Pakistan, 2 sỹ quan thiệt mạng

Hai đối tượng lái xe gắn máy đã tấn công Lực lượng bảo vệ bờ biển Pakistan tại thị trấn Jiwani - khu vực quan trọng nằm trong dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan trị giá 46 tỷ USD.
Tấn công gần dự án của Trung Quốc-Pakistan, 2 sỹ quan thiệt mạng ảnh 1Dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan. (Nguồn: gktoday.in)

Reuters đưa tin, ngày 23/10, một vụ tấn công đã xảy ra tại thị trấn ven biển Jiwani thuộc khu vực cảng Gwadar, tỉnh Balochistan của Pakistan, khiến 2 sỹ quan thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này thiệt mạng.

Đây là khu vực quan trọng nằm trong dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) trị giá 46 tỷ USD do Trung Quốc tài trợ.

Theo một sỹ quan cảnh sát địa phương, 2 đối tượng lái xe gắn máy đã tấn công Lực lượng bảo vệ bờ biển Pakistan khi họ đang tuần tra tại một khu trợ ở thị trấn Jiwani.

Hai người thiệt mạng thuộc đơn vị tình báo của Lực lượng bảo vệ bờ biển tại Jiwani. Ngoài ra, 2 dân thường khác đã bị thương trong vụ tấn công này.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công trên, và vẫn chưa rõ vụ việc có liên quan đến dự án CPEC hay không.

CPEC là dự án lớn gồm các mạng lưới đường bộ, đường sắt và đường ống năng lượng, kết nối cảng Gwadar với nhiều thành phố ở miền Tây Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục