Tân Tổng thống Kazakhstan đề xuất thay đổi tên thủ đô

Tổng thống mới tuyên thệ nhậm chức của Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev đã đề xuất thay đổi tên thủ đô của nước này để vinh danh lãnh tụ dân tộc Nursultan Nazarbayev, tổng thống đầu tiên của nước này.
Tân Tổng thống Kazakhstan đề xuất thay đổi tên thủ đô ảnh 1Tân Tổng thống Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev. (Nguồn: dnd.com.pk)

Theo hãng AFP, ngày 20/3, Tổng thống mới tuyên thệ nhậm chức của Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev đã đề xuất thay đổi tên thủ đô của nước này để vinh danh Lãnh tụ dân tộc Nursultan Nazarbayev, một ngày sau khi ông Nazarbayev bất ngờ tuyên bố từ chức.

[Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev bất ngờ tuyên bố từ chức]

Tân Tổng thống Tokayev nói: "Tôi đề xuất đổi tên thủ đô Astana để vinh danh tổng thống đầu tiên của nước này", thành "Nursultan."

Trước đó, hôm 19/3, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev đã bất ngờ tuyên bố từ chức sau gần 30 năm cầm quyền.

Trong bài diễn văn đặc biệt được truyền hình quốc gia ghi lại, ông Nursultan Nazarbayev cho biết quyết định này "không hề dễ dàng."

Ông Nursultan Nazarbayev đã làm Tổng thống Kazakhstan từ khi quốc gia này độc lập vào năm 1991 và đây là nhiệm kỳ thứ 5 ông giữ cương vị Tổng thống quốc gia Trung Á này.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục