Tăng cường quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc vừa tiến hành cuộc họp Ủy ban Kế hoạch và Giám sát chung ASEAN-Hàn Quốc lần 15 nhằm tăng hơn quan hệ hợp tác.
Ban thư ký ASEAN ngày 22/4 cho biết ASEAN và Hàn Quốc vừa tiến hành cuộc họp lần thứ 15 Ủy ban Kế hoạch và Giám sát chung ASEAN-Hàn Quốc (JPRC) tại thủ đô Jakarta của Indonesia, nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, bao gồm cả xúc tiến hợp tác trong an ninh chính trị và kết nối ASEAN.

Hội nghị đã xem xét, đánh giá việc hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc trong năm 2012, đặc biệt là những tiến bộ trong việc thực hiện Kế hoạch hành động ASEAN-Hàn Quốc trong giai đoạn 2011-2015, đồng thời trao đổi quan điểm về định hướng tương lai mối quan hệ song phương.

Bên cạnh đó, hội nghị còn thảo luận những bước tiếp theo của các sáng kiến và kết quả của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 15 được tổ chức tại Phnom Penh (Campuchia) hồi tháng 11/2012, nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đảm bảo tất cả hành động tiếp theo được thực hiện một cách kịp thời.

Hội nghị đã thông qua Điều khoản tham chiếu (TOR) của Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Hàn Quốc (JCC) và Nhóm công tác JCC ASEAN-Hàn Quốc, ghi nhận đề nghị của phía Hàn Quốc về việc triệu tập Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ASEAN-Hàn Quốc vào tháng 12/2014 tại nước này nhằm kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc.

Hội nghị JPRC lần thứ 15 do các Đại sứ-Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Indonesia và Hàn Quốc tại ASEAN chủ trì, với sự tham dự của các đại diện thường trực các nước thành viên tại ASEAN, các quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, quan chức phái đoàn đại diện Hàn Quốc tại ASEAN và Ban Thư ký ASEAN./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục