Tăng hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học Việt-Nga

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu đưa hợp tác về văn hóa, giáo dục, khoa học Việt-Nga lên ngang tầm đối tác chiến lược.
Sáng 15/4, làm việc với Trung tâm Văn hóa-Khoa học Nga tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu thời gian tới hai bên cần đẩy mạnh đưa quan hệ hợp tác phát triển về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học Việt-Nga lên ngang tầm đối tác chiến lược.

Từ một quốc gia có đội ngũ giảng viên tiếng Nga hùng mạnh, đến nay cả nước chỉ còn gần 300 giảng viên, hơn 8.300 học viên tiếng Nga bậc phổ thông và đại học. Cả nước chỉ còn bảy cơ sở đào tạo chuyên ngữ và năm bộ môn ngôn ngữ văn hóa Nga bậc đại học.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá số lượng giảng viên tiếng Nga như hiện nay là rất hạn chế, vì thế từ nay đến hết tháng Năm, Bộ Giáo dục Đào tạo cần hoàn thành đề án "Nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Nga," khởi động chương trình đào tạo 300 giảng viên tiếng Nga mới.

Để khuyến khích và tạo cơ hội nghề nghiệp vững chắc cho khoảng 2.000 học viên chuyên ngữ tiếng Nga trong cả nước, Phó Thủ tướng đề nghị cần có chính sách trao đổi học viên mùa Hè để tất cả các học viên và giáo viên chuyên ngữ tiếng Nga đều có cơ hội sang tìm hiểu, thực tập để thấm sâu hơn văn hóa và ngôn ngữ Nga. Các cơ sở giảng dạy tiếng Nga cũng cần đổi mới, áp dụng theo Chương trình chuẩn quốc tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu thiết lập lại hệ thống Phân viện Puskin tại Việt Nam, cử ít nhất 10 chuyên gia tiếng Nga sang Việt Nam, triển khai dự án thư viện điện tử kết nối Việt-Nga; nhanh chóng triển khai các dự án trọng điểm về hợp tác Việt-Nga như thành lập đại học đẳng cấp quốc tế Việt-Nga tại trường Đại học Lê Quý Đôn, triển khai dự án hợp tác giáo dục nghệ thuật Nga-Việt tại Nhạc viện Hà Nội...

Để hâm nóng và làm sôi động hơn bầu không khí giao lưu văn học nghệ thuật giữa hai nước, thời gian tới hai bên cần tổ chức thường xuyên các sự kiện chung về âm nhạc, sân khấu, điện ảnh... Cuộc thi Olympic tiếng Nga sẽ được duy trì và phát triển.

Bên cạnh 10 học bổng du học Nga do Trung tâm Văn hóa-Khoa học Nga tặng, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ có các học bổng thêm dành cho thí sinh đạt kết quả cao khu vực miền Trung và miền Nam, giải thưởng dành cho giáo viên có thành tích bồi dưỡng nhiều học viên đạt giải.

Phó Thủ tướng khẳng định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành hữu quan tại Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoàn tất các thủ tục pháp lý, thúc đẩy hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Khoa học Nga tại Việt Nam đồng thời xúc tiến thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Mátxcơva./.

Hoàng Hoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục