Tăng trưởng GDP của Ấn Độ thấp nhất trong gần 7 năm qua

Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ trong quý 3 tài khóa 2019-2020 (từ tháng 10-12/2019) chỉ đạt 4,7%, mức thấp nhất trong gần 7 năm qua.
Tăng trưởng GDP của Ấn Độ thấp nhất trong gần 7 năm qua ảnh 1Công nhân làm việc trong một nhà máy ở Ấn Độ. (Nguồn: Mint)

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn số liệu do Văn phòng thống kê quốc gia Ấn Độ (NSO) công bố ngày 28/2 cho thấy tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ trong quý 3 tài khóa 2019-2020 (từ tháng 10-12/2019) chỉ đạt 4,7%, mức thấp nhất trong gần 7 năm qua.

GDP của quý 1 và quý 2 tài khóa này lần lượt là 5,6% và 5,1%.

Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ trong cả tài khóa hiện tại được ước tính ở mức 5% - thấp nhất trong 11 năm - và dự kiến phục hồi chỉ diễn ra trong năm 2021 khi nền kinh tế được ước tính sẽ tăng 6-6,5%.

Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế không đồng ý với con số tăng trưởng theo chương trình "Khảo sát kinh tế 2020" này bởi có nhiều vấn đề có khả năng tác động tiêu cực đến tăng trưởng.

Hơn nữa, các nhà kinh tế hiện đang dự báo kinh tế sẽ bị thiệt hại nặng nề hơn nhiều do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lây lan nhanh chóng đã khiến hơn 83.000 người nhiễm và hơn 2.800 ca tử vong trên toàn cầu.

Về tình hình trong nước, có một số tín hiệu tốt đối với Ấn Độ khi 8 ngành công nghiệp cốt lõi đã ghi nhận mức tăng trưởng tốt hơn vào tháng 1/2020 ở mức 2,2%.

Các lĩnh vực cơ sở hạ tầng đã tăng 1,5% vào tháng 1/2019.

Mặc dù vậy, các nhà phân tích cho rằng quỹ đạo tăng trưởng của Ấn Độ trong tương lai sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có tác động của COVID-19 đối với thương mại và các yếu tố khác như lạm phát và nhu cầu./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.