Tập đoàn Ấn Độ muốn mua tài sản BP tại Việt Nam

Sau khi BP tuyên bố bán tài sản tại Việt Nam và Pakistan, Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ đã "đánh tiếng" mua lại các tài sản của BP tại VN.
Một ngày sau khi Tập đoàn dầu khí BP của Anh tuyên bố bán tài sản tại Việt Nam và Pakistan để huy động 10 tỷ USD nhằm khắc phục sự cố dầu tràn tại Vịnh Mexico, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC) đã "đánh tiếng" mua lại các tài sản của BP tại Việt Nam.

Tờ "Thời báo Tài chính" (Anh) cho biết Chủ tịch ONGC R.S.Sama tới Hà Nội ngày 21/7 cùng với Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ Murli Deora để thảo luận về thương vụ này với các quan chức Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam).

Vấn đề này cũng sẽ được ông Sama thảo luận với Thủ tướng Anh David Cameron khi ông tới London tuần tới.

BP dự kiến bán tất cả các tài sản của mình tại Việt Nam và Pakistan, trừ mảng kinh doanh dầu nhớt. Các tài sản của BP tại Việt Nam ước tính khoảng 966 tỷ USD. BP đã hoạt động tại Việt Nam hơn hai thập kỷ và tài sản lớn nhất là dự án khí đốt ở Nam Côn Sơn trên Biển Đông.

Ngoài ra, BP cũng có cổ phần trong đường ống Nam Côn Sơn dài 371km nối từ mỏ khí tới các cảng trên bờ và nắm giữ 1/3 cổ phần trong nhà máy điện Phú Mỹ.

BP cho biết tập đoàn này chào đón tất cả các đối tác muốn mua lại các tài sản tại Việt Nam và Pakistan, và hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận vào cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục