Tập đoàn cung cấp dịch vụ đi nhờ xe Uber tăng gấp đôi tài sản

Giá trị tài sản thực của Uber - một tập đoàn công nghệ cung cấp dịch vụ đi nhờ xe qua ứng dụng trên điện thoại di động, đã tăng hơn gấp hai lần trong sáu tháng qua, lên 40 tỷ USD.
Tập đoàn cung cấp dịch vụ đi nhờ xe Uber tăng gấp đôi tài sản ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: techinasia.com)

Giá trị tài sản thực của Uber - một tập đoàn công nghệ cung cấp dịch vụ đi nhờ xe qua ứng dụng trên điện thoại di động và có trụ sở tại bang California (Mỹ), đã tăng hơn gấp hai lần trong sáu tháng qua, lên 40 tỷ USD - mức giá cao chưa từng có đối với một "tân binh" trong lĩnh vực công nghệ.

Trong thông báo đăng ngày 4/12 trên trang mạng chính thức, nhà sáng lập Uber Travis Kalanick cho biết Uber tăng gấp đôi tài sản nhờ các dự án mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn cầu trong 12 tháng qua. Ông Kalanick nêu rõ quy mô hoạt động của Uber đã tăng gấp sáu lần so với một năm trước và dịch vụ của hãng hiện "phủ sóng" tại hơn 250 thành phố của 50 quốc gia. Trước đó, Uber chỉ có mặt tại 60 thành phố của 21 quốc gia.

Tuy nhiên, ông chủ của Uber nhấn mạnh kết quả tăng trưởng khả quan này cũng đặt ra nhu cầu cần tiếp tục tăng cường đầu tư.

Hồi đầu năm, hãng đã công bố khoản đầu tư trị giá 1,2 tỷ USD cho các dự án mở rộng phạm vi hoạt động tại các thị trường tiềm năng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo đó, trong năm 2015, Uber sẽ tạo ra hơn 1 triệu việc làm ở các thành phố trên thế giới và hàng triệu người có thể sẽ không phải bỏ ra một khoản tiền lớn "tậu" xe hơi riêng phục vụ nhu cầu đi lại. Cũng theo ông Kalanick, việc đậu đỗ xe và tình trạng tắc nghẽn giao thông sẽ không còn là vấn đề nan giải ở các thành phố lớn.

Ra đời từ năm 2009, Uber là dịch vụ cho thuê xe và đi chung xe qua ứng dụng trên điện thoại di động, cho phép người sử dụng đi nhờ xe từ một người hoàn toàn xa lạ với mức giá hấp dẫn hơn nhiều so với đi taxi truyền thống. Với hệ thống định vị toàn cầu (GPS), ứng dụng Uber sẽ kết nối trực tiếp những người có nhu cầu đi nhờ và những lái xe ở vị trí gần nhất. Uber sẽ được nhận một khoản chi phí cung cấp dịch vụ cho mỗi cuốc xe.

Tuy nhiên, từ khi ra đời, ứng dụng này đã vấp phải sự phản đối của các tài xế taxi trên khắp thế giới, đặc biệt tại châu Âu, do cho rằng loại hình phi truyền thống này gây ảnh hưởng tới lượng khách hàng của họ. Nhiều hãng taxi ở châu Âu đã tổ chức biểu tình trên đường phố nhằm phản đối hoạt động của Uber./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục