Đến tháng 5, Washington sẽ cấm các sản phẩm của Huawei trên thị trường Mỹ, đồng thời cấm Huawei mua các linh kiện thiết yếu của Mỹ với lý do các thiết bị của Huawei có các lỗ hổng bảo mật.
Cơ quan Tình báo Nội địa Anh đã bác những đồn đoán cho việc cho phép Huawei phát triển mạng không dây 5G ở Anh sẽ tác động tiêu cực tới mối quan hệ Anh-Mỹ.
Trong một tuyên bố, ông Cao Phong nói: "Chúng tôi hối thúc Mỹ hủy bỏ ngay các biện pháp trừng phạt đối với các công ty của Trung Quốc, trong đó có tập đoàn Huawei."
Tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung gia tăng gần đây vẫn chi phối và làm thị trường chứng khoán đi xuống trong suốt tuần qua.
Amazon tại Nhật Bản đã ngừng phân phối trực tiếp các sản phẩm của tập đoàn viễn thông Huawei sau khi Mỹ đưa ra lệnh cấm đối với tập đoàn này của Trung Quốc với lý do an ninh.
Từ ngày 30/5 tới, Hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn nhất nước Anh EE sẽ trở thành công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ 5G tại 6 thành phố, trong đó có thủ đô London.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định nước Pháp không có ý định gây trở ngại cho Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc hay khởi động cuộc chiến công nghệ dưới bất kỳ hình thức nào.
Giới chuyên gia đã kêu gọi các hãng cung cấp dịch vụ mạng 5G nên chú trọng vào chuỗi bảo mật trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về các hãng công nghệ cung cấp mạng 5G như Huawei.
Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chỉ trích cáo buộc của Mỹ nhằm vào tập đoàn viễn thông Huawei, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ "các quyền hợp pháp" cho tập đoàn này.
Ngày 8/2, báo The Sun đưa tin các luật mới về đầu tư nước ngoài tại Anh sẽ ngăn chặn tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc tiếp cận những dự án công nghệ nhạy cảm của nước này.
Trung Quốc ngày 22/1 đã yêu cầu Mỹ ngừng điều tra Giám đốc Tài chính của Huawei Mạnh Vãn Chu sau khi có thông tin cho biết Washington đang lên kế hoạch đưa ra một đề nghị chính thức nhằm dẫn độ bà.
Ngày 22/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng, Mỹ và Canada đã lạm dụng thỏa thuận dẫn độ trong vụ việc cựu Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ.
Việc Canada bắt giữ Phó Chủ tịch kiêm CFO Huawei của Trung Quốc Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ được xem như hành động khoét sâu bất đồng Mỹ-Trung Quốc về thương mại, công nghệ, an ninh mạng.