Tập huấn Elearning cho giảng viên là doanh nhân

Lớp tập huấn nhằm mở rộng mạng lưới giảng viên nguồn, phục vụ giảng dạy trực tuyến khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên.
Ngày 9/4, lớp tập huấn phương pháp giảng dạy Elearning về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho giảng viên là doanh nhân khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã diễn ra tại Gia Lai.

Gần 50 thanh niên là các doanh nghiệp tiêu biểu trong khu vực đã tham dự lớp tập huấn.

Chương trình tập huấn nhằm mở rộng mạng lưới giảng viên nguồn, phục vụ cho việc giảng dạy trực tuyến khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên, khuyến khích cho doanh nhân dành thời gian, tâm huyết để đăng ký làm giảng viên giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với thanh niên và sinh viên.

Tại lớp tập huấn, các thanh niên là doanh nghiệp được xem các phóng sự về các doanh nhân trẻ đã thành công trong sự nghiệp; chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp với các giảng viên.

Đây là hoạt động triển khai Kế hoạch đào tạo giảng viên nguồn giảng dạy Elearning về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp năm 2012. Chương trình nhằm hỗ trợ cho tất cả thanh niên có nhu cầu lập doanh nghiệp và tổ chức đào tạo tập trung cho 250.000 lượt thanh niên, trong đó ưu tiên hỗ trợ đào tạo cho thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số, sinh viên và thanh niên khuyết tật.

Qua gần 2 năm triển khai, đến nay chương trình đã tổ chức lựa chọn và xây dựng được mạng lưới khoảng 800 giảng viên, qua đó những giảng viên này đã đào tạo được 250 khóa học và cấp chứng chỉ cho 7.600 sinh viên tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước; phổ biến kiến thức về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho 14.000 bạn trẻ.

Nhân dịp này, mạng xã hội Thanhgiong.vn trao tặng 20 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho các sinh viên vượt khó học giỏi của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, qua đó nhằm động viên, khích lệ các sinh viên nỗ lực vươn lên học tập, vì ngày mai lập nghiệp./.

Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục