Hàn Quốc, Mỹ hoàn tất các cuộc tập trận huấn luyện thực địa chung
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận đã hoàn thành 22 trong số khoảng 40 cuộc tập trận thực địa mà 2 nước đã quyết định lùi lại 1 tháng vào tháng 8/2025.
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận đã hoàn thành 22 trong số khoảng 40 cuộc tập trận thực địa mà 2 nước đã quyết định lùi lại 1 tháng vào tháng 8/2025.
Mục tiêu của cuộc tập trận là “tăng cường hợp tác chiến lược - tác chiến giữa hai lực lượng và luyện tập xử lý các mối đe dọa trong khu vực.”
Philippines và Canada ký thỏa thuận VFA thúc đẩy hợp tác quân sự, tăng cường tập trận chung và chiến lược khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Theo Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, cuộc tập trận Freedom Edge thể hiện cam kết chung của 3 nước cùng xây dựng và duy trì hòa bình tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Cuộc tập trận, mang tên "Hợp tác Phòng thủ Biên giới 2025," tập trung vào tăng cường phối hợp chống khủng bố và phá hoại, nhằm nâng cao năng lực ứng phó trước các mối đe dọa an ninh biên giới.
Các cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc đảm bảo an ninh công cộng, chống lại sự xâm lược từ bên ngoài, chống lại các nhóm vũ trang bất hợp pháp, các nhóm phá hoại và trinh sát.
Trong cuộc tập trận chung trên Biển Nhật Bản, Trung Quốc và Nga sẽ tổ chức các hoạt động cứu hộ tàu ngầm, chống tàu ngầm, phòng không và chống tên lửa chung, và tác chiến trên biển.
Mục tiêu của cuộc tập trận là nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó trước các mối đe dọa đối với an ninh của Kênh đào Panama và các cơ sở hạ tầng chiến lược khác ở khu vực Trung Mỹ.
“Eagles of Civilization 2025” là cuộc diễn tập không quân chung lần đầu tiên giữa hai nước Ai Cập và Trung Quốc, có sự tham gia của các máy bay chiến đấu đa năng tân tiến.
Cuộc tập trận chung được thiết kế để huấn luyện thủy thủ Mỹ và Hàn Quốc tham gia các hoạt động cứu hộ phối hợp trong các tình huống nguy cấp trên biển cả trong thời bình lẫn thời chiến.
Ngày 10/3, Nhà Trắng tái khẳng định quyết tâm phi hạt nhân hóa Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng vừa phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo về phía biển Hoàng Hải vào sáng cùng ngày.
Ngày 10/3, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo nước này, Nga và Iran đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung tại Vịnh Oman nhằm tăng cường hợp tác và thúc đẩy lòng tin giữa các bên.
Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận huy động một lực lượng hùng hậu với hơn 160 thiết bị quân sự hiện đại, bao gồm xe tăng K2, pháo tự hành K55A1, trực thăng tấn công Apache.
Quân đội Philippines cho biết nước này có kế hoạch mua hệ thống tên lửa Typhon của Mỹ để bảo vệ các lợi ích hàng hải, song số lượng cần mua sẽ phụ thuộc vào ngân sách quốc gia.
Ngày 18/11, diễn tập chung giữa Quân đội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam với chủ đề “Hoạt động cứu hộ, cứu nạn ở các công trình sập đổ” khai mạc tại Trung tâm Huấn luyện Hiến binh Hoàng gia Campuchia.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn nâng cấp hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản, Mỹ và Australia lên một khuôn khổ thực chất."
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani nêu rõ tại cuộc họp vào cuối tuần này, các bên sẽ chia sẻ nhận thức về tình hình khu vực và thảo luận việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ba nước.
Ngoài cuộc tập trận mang tên Keris Woomera với Australia, Indonesia còn tổ chức các cuộc tập trận quân sự với các quốc gia khác, như cuộc tập trận với Hải quân Nga vào ngày 4/11.
Tuần báo Die Zeit của Đức đưa tin Nga và Ukraine được cho là đang tổ chức những cuộc đàm phán bí mật để thương lượng về các điều khoản nhượng bộ lẫn nhau.
Cuộc tập trận 3 bên diễn ra trên vùng biển phía Đông đảo Jeju, phía Nam Hàn Quốc, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Triều Tiên phóng thử ICBM Hwasong-19 ngày 31/10.