Tàu 276 Vùng 2 Hải quân cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Ngư dân Nguyễn Văn Kiên bị tai nạn lao động rách cuống lưỡi khi đang thu lưới cào trên biển, nguy kịch tính mạng nếu không được can thiệp y tế kịp thời. Hiện sức khỏe của anh Kiên đã ổn định trở lại.
Tàu 276 Vùng 2 Hải quân cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển ảnh 1Bác sỹ quân y Tàu 276 xử lý vết thương cho ngư dân bị nạn. (Ảnh: TTXVN)

Lúc 9h30 ngày 3/11, Tàu 276 thuộc Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường khu vực vùng biển giáp ranh Việt Nam-Indonesia đã nhận được tín hiệu cấp cứu ngư dân bị nạn của tàu cá số hiệu BV 93161 TS của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Được lệnh của Sở Chỉ huy, tàu 276 đã nhanh chóng cơ động đến khu vực tàu cá có ngư dân bị tai nạn. Lúc 13 giờ cùng ngày, tàu đã tiếp cận tàu cá BV 93161 TS, khẩn trương thực hiện các biện pháp nghiệp vụ y tế, xét nghiệm nhanh phòng chống, dịch COVID-19 và đưa ngư dân bị nạn sang Tàu 276 để cứu chữa.

Ngư dân bị nạn là Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1982, quê Nam Định). Qua thăm khám, ngư dân Kiên bị tai nạn lao động rách 3cm cuống lưỡi khi đang thu lưới cào, máu ra nhiều, nguy kịch tính mạng nếu không được can thiệp y tế kịp thời.

[Biên phòng Bến Tre đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ an toàn]

Quân y tàu 276 đã nhanh chóng tiến hành các thủ thuật y tế như cầm máu, vệ sinh sát khuẩn, tiêm thuốc giảm đau, chữa trị cho ngư dân Kiên. Sau hơn 1 giờ điều trị, sức khỏe của ngư dân Nguyễn Văn Kiên đã dần ổn định trở lại.

Sau khi đánh giá tình trạng của vết thương, nhận thấy khả năng tiến triển tốt, quân y Tàu 276 đã tiến hành cấp thuốc kháng sinh, hướng dẫn điều trị và tiến hành bàn giao ngư dân về tàu cá BV 93161 TS để tự phục hồi sức khỏe.

Khi bàn giao ngư dân Nguyễn Văn Kiên về tàu BV 93161 TS an toàn, ông Nguyễn Văn Hưng, Thuyền trưởng của tàu cá bày tỏ xúc động trước sự hỗ trợ, cấp cứu kịp thời của lực lượng Tàu 276 của Vùng 2 Hải quân; cho biết sự giúp đỡ này là nguồn động viên rất lớn ngư dân yên tâm bám biển.

Tàu BV 93161 TS do ông Nguyễn Văn Hưng, làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên, xuất bến đi biển ngày 20/10 tại cảng Hưng Thái (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) khai thác hải sản trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc./.

Tàu 276 Vùng 2 Hải quân cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển ảnh 2Tàu cá có ngư dân bị nạn. (Ảnh: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục