Biên phòng Bến Tre đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

Nhận được tín hiệu kêu cứu, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre đã điều động tàu cao tốc cùng 8 cán bộ, chiến sỹ khẩn trương ra hiện trường ứng cứu, đưa các thuyền viên về bờ an toàn.
Biên phòng Bến Tre đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ an toàn ảnh 1Tổ chức cứu hộ ngư dân gặp nạn. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Ngày 6/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng Hải đội Biên phòng 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã tổ chức cứu hộ tàu đánh cá gặp nạn trên biển, đưa 8 thuyền viên vào bờ an toàn.

Sáng 6/10, nhận được tín hiệu kêu cứu của tàu BT 98046 TS (hiệu Minh Phát) do ông Trịnh Văn Hải, sinh năm 1964, ngụ tại ấp An Thới, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre làm chủ, khi đang neo đậu khu vực cách Hải đội Biên phòng 2 khoảng 12 hải lý thì tàu bị chìm.

Lúc này, trên phương tiện có 8 thuyền viên phải đu bám vào phần mũi của tàu còn nhô lên mặt nước.

Nhận được tín hiệu kêu cứu của chủ tàu BT 98046 TS, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tìm kiếm các tàu lân cận tổ chức tiếp cứu nhưng xung quanh khu vực tàu chìm không có tàu đánh cá nào hoạt động.

[Bình Thuận: Cứu sống một ngư dân bị xuất huyết não trên biển]

Bên cạnh đó, tình hình thời tiết tương đối phức tạp do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, do vậy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhanh chóng điều động tàu cao tốc BP16-98-01 cùng 8 cán bộ, chiến sỹ (Hải đội Biên phòng 2) khẩn trương ra hiện trường ứng cứu ngư dân đang gặp nạn.

Đến 8 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn Hải đội Biên phòng 2 đã tiếp cận hiện trường, tiếp cứu toàn bộ thuyền viên trên phương tiện bị nạn; tổ chức chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực, thực phẩm cho họ.

Sau khi được chăm sóc, sức khỏe 8 thuyền viên bị nạn đã ổn định. Tàu cứu hộ đưa các thuyền viên về đất liền an toàn; tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục