Tàu cá bị phá nước rồi chìm trên biển, hai ngư dân mất tích

Đại diện Ủy ban Nhân dân thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết khi đang hành nghề trên biển, một tàu cá có công suất 420 CV bị phá nước rồi chìm ngoài khơi, thuộc khu vực biển Bình Thuận.
Tàu cá bị phá nước rồi chìm trên biển, hai ngư dân mất tích ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 13/1, đại diện Ủy ban Nhân dân thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết khi đang hành nghề trên biển, một tàu cá có công suất 420 CV bị phá nước rồi chìm ngoài khơi, thuộc khu vực biển Bình Thuận.

Trong số 10 ngư dân trên tàu, hiện có 2 ngư dân chưa được tìm thấy.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thị xã La Gi, tàu cá mang số hiệu BTh 99323 Ts do ông Cao Toàn (39 tuổi), thường trú tại thôn Hiệp Thành, xã Tân Hải, thị xã La Gi làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 ngư dân.

Khi tàu đang đánh bắt cách đất liền (thị xã La Gi) khoảng 12 hải lý theo hướng Đông-Đông Nam thì bị phá nước rồi chìm tại chỗ.

[Xác minh thông tin tàu cá bị chìm trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu]

Nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu bị nạn, tàu cá hành nghề vây rút chì mang số hiệu BTh 097193 Ts do ông Cao Thanh (ngụ tại thị xã La Gi) làm thuyền trưởng đang hoạt động gần đó chạy đến và cứu vớt được 8 ngư dân.

Nhưng sau nhiều giờ tìm kiếm, 2 ngư dân còn lại vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện các cơ quan chức năng ở Bình Thuận đã thông báo đề nghị các tàu thuyền hoạt động hoặc di chuyển gần khu vực tàu chìm giúp đỡ tìm kiếm 2 ngư dân mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục