Tàu chiến Ấn Độ thăm hai nước Campuchia và Thái Lan

Các tàu chiến thuộc Hạm đội miền Đông của Hải quân Ấn Độ ngày 23/6 đã đến Campuchia và Thái Lan trong khuôn khổ hoạt động kéo dài hai tháng ở Biển Đông.
Tàu chiến Ấn Độ thăm hai nước Campuchia và Thái Lan ảnh 1Tàu chiến Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng tin trực tuyến của báo The Economic Times cho hay các tàu chiến thuộc Hạm đội miền Đông của Hải quân Ấn Độ ngày 23/6 đã đến Campuchia và Thái Lan trong khuôn khổ hoạt động kéo dài hai tháng ở Biển Đông theo chính sách “Hành động hướng Đông” của Chính phủ Ấn Độ.

Hạm đội miền Đông, dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Ajendra Bahadur Singh, chịu trách nhiệm triển khai hoạt động ở Biển Đông và Ấn Độ Dương.

Như một phần trong chương trình triển khai hoạt động này, tàu khu trục INS Ranvir có tên lửa dẫn đường và tàu hộ tống chống tàu ngầm INS Kamorta, do Ấn Độ sản xuất, đã cập cảng Sihanoukville của Campuchia.

Trong khi đó, tàu khu trục tàng hình có tên lửa dẫn đường INS Satputra và tàu chở dầu kiêm hộ tống INS Shakti của Ấn Độ đã cập cảng Sattahip của Thái Lan.

Thông báo của Hải quân Ấn Độ cho biết các tàu chiến trên ghé thăm Campuchia và Thái Lan trong 4 ngày nhằm tăng cường quan hệ song phương, cũng như đẩy mạnh sự phối hợp họat động giữa Hải quân Ấn Độ với hải quân của hai nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục