Tàu Kiểm ngư lai kéo tàu ngư dân bị nạn từ Trường Sa về đất liền

Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với Chi đội Kiểm ngư số 4, cắt cử tàu Kiểm ngư KN417 tiến hành lai kéo tàu cá BTh 97497 TS từ đảo Sinh Tồn Đông về đất liền để sửa chữa.
Tàu Kiểm ngư lai kéo tàu ngư dân bị nạn từ Trường Sa về đất liền ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 6/3, tại cảng Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Chi đội Kiểm ngư số 4 đã tiến hành bàn giao cho đại diện chính quyền địa phương và gia đình tàu cá BTh 97497 TS, cùng 12 ngư dân tỉnh Bình Thuận bị nạn trên ngư trường Trường Sa.

Tàu cá nói trên bị nạn từ chiều 19/2, khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách đảo Sinh Tồn Đông, xã Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 6 hải lý về phía Tây-Bắc.

Tàu cá bị hỏng máy chính, không thể khắc phục được và phải thả trôi, sau đó thuyền trưởng tàu phải phát tín hiệu cầu cứu.

Nhận được tin, tàu Trường Sa 20 thuộc Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đang làm nhiệm vụ trên biển đã kịp thời tiếp cận, tổ chức lai kéo tàu cá của ngư dân về đảo Sinh Tồn Đông an toàn; đồng thời cử tổ sửa chữa sữa hỗ trợ khắc phục sự cố máy chính cho tàu bị nạn.

[Lai dắt kịp thời 2 tàu cá gặp nạn trên biển trong thời tiết nguy hiểm]

Các ngư dân trên tàu được kiểm tra y tế, thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, lương thực, thực phẩm trong suốt thời gian sinh hoạt trên đảo.

Đến ngày 3/3, do sự cố máy chính không thể khắc phục được, theo đề nghị của chủ tàu, Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với Chi đội Kiểm ngư số 4, cắt cử tàu Kiểm ngư KN417 tiến hành lai kéo tàu cá BTh 97497 TS từ đảo Sinh Tồn Đông về đất liền để sửa chữa.

Tàu cá BTh 97497 TS do ông Nguyễn Chí, quê ở huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận làm thuyền trưởng, hành nghề đánh bắt cá thường xuyên ở khu vực ngư trường Trường Sa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục