Lai dắt kịp thời 2 tàu cá gặp nạn trên biển trong thời tiết nguy hiểm

Sau nhiều giờ nỗ lực vượt biển trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa 5 thuyền viên gặp nạn trên biển cùng 2 tàu ĐNa 91197 TS và ĐNa 91119 TS về đến Đà Nẵng an toàn.
Lai dắt kịp thời 2 tàu cá gặp nạn trên biển trong thời tiết nguy hiểm ảnh 1Tàu cứu nạn của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam lai dắt 2 tàu cá gặp nạn trên biển về bờ tại Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN phát)

Lúc 0 giờ 32 phút ngày 22/2, sau nhiều giờ nỗ lực vượt biển trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa 5 thuyền viên gặp nạn trên biển cùng 2 tàu ĐNa 91197 TS và ĐNa 91119 TS về đến thành phố Đà Nẵng an toàn.

Các thuyền viên sau khi được chăm sóc y tế tích cực, sức khỏe đã bình phục, tinh thần ổn định và được bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Trước đó, vào hồi 19 giờ 15 phút ngày 20/2, trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam-Bộ Giao thông Vận tải) nhận được thông tin từ ông Lê Vũ (sinh năm 1996) về việc thuyền trưởng tàu ĐNa 91197 TS cấp báo tàu ĐNa 91197 TS đang bị hỏng máy, thả trôi trong điều kiện thời tiết xấu trên vùng biển Quảng Nam.

Ba thuyền viên trên tàu đã nỗ lực khắc phục sự cố trong nhiều giờ nhưng không thành công. Sau đó, thuyền trưởng yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

[Quảng Bình: Cứu nạn kịp thời 11 ngư dân khi tàu bị chìm trên biển]

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phát thông báo hàng hải kêu gọi các tàu thuyền trong khu vực đến hỗ trợ cho tàu ĐNa 91197 TS, hướng dẫn các thuyền viên gặp nạn chuẩn bị trang thiết bị cứu sinh, phương án đảm bảo an toàn và kiểm tra khắc phục sự cố.

Đến 22 giờ 4 phút cùng ngày, trong khu vực không có tàu thuyền có khả năng hỗ trợ, diễn biến thời tiết tại hiện trường ngày một xấu, với sóng cao trên 3 mét, gió Đông Bắc giật cấp 7-8, nước đã tràn vào tàu, các thuyền viên gặp nạn mệt mỏi, hoảng loạn khi tàu mất khả năng điều động, trôi dạt nhanh và có thể bị sóng đánh chìm.

Trước tình hình nguy cấp của tàu ĐNa 91197 TS, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng hải và đe dọa sinh mạng của các thuyền viên trên tàu, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hảng hải Việt Nam, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương rời cầu thực hiện nhiệm vụ cứu nạn thuyền viên tàu ĐNa 91197 TS.

Lúc 1 giờ 5 phút ngày 21/2, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận hiện trường và triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn thuyền viên tàu ĐNa 91197 TS.

Ba thuyền viên gặp nạn được đưa lên tàu SAR 412 trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, sức khỏe suy yếu sau nhiều giờ chống chọi với thời tiết, nỗ lực tát nước cứu tàu, đã được đội ngũ y tế chăm sóc y tế tích cực, trấn an tinh thần.

Tàu ĐNa 91197 TS được lực lượng cứu nạn hàng hải nhanh chóng triển khai các biện pháp chống chìm và hỗ trợ lai dắt về đất liền.

Trong khi đó, lúc 3 giờ 25 phút cùng ngày, trên hành trình đưa các thuyền viên gặp nạn cùng tàu ĐNa 91197 TS về đất liền, Trung tâm tiếp tục nhận được thông tin tàu ĐNa 91119 TS, gồm 2 thuyền viên, bị hỏng máy chính, mất khả năng điều động, thả trôi trên vùng biển tỉnh Quảng Nam và đang hứng chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt vượt quá khả năng chịu đựng của tàu cùng thuyền viên. Nước tràn vào tàu và có nguy cơ chìm, thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Trước tình hình trên, sau khi khẩn trương lập các phương án tối ưu, tàu SAR 412 nhận lệnh tiếp tục di chuyển đến hiện trường để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn thêm thuyền viên tàu ĐNa 91119 TS.

Vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lúc 4 giờ 10 phút cùng ngày, tàu SAR 412 lai dắt tàu ĐNa 91197 TS đến vị trí gặp nạn của tàu ĐNa 91119 TS, triển khai nhiệm vụ và đã kịp thời cứu nạn thêm hai thuyền viên.

Lực lượng chức năng của tàu SAR 412 tiến hành chăm sóc y tế các thuyền viên gặp nạn và tiếp tục hỗ trợ lai dắt cùng lúc 2 tàu ĐNa 91119 TS và ĐNa 91197 TS về đất liền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục