Tàu thuyền gặp nạn do ảnh hưởng không khí lạnh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, một số tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi và tàu chở hàng đến cảng Dung Quất gặp nạn trên biển.
Báo cáo nhanh của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi ngày 26/3 cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, một số tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi và tàu chở hàng đến cảng Dung Quất đã gặp nạn trên biển.

Cụ thể, tàu QNg 0618 VT, công suất 360CV do ông Nguyễn Văn Năm ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng ngãi làm chủ phương tiện; trên tàu có bốn lao động do Nguyễn Văn Sinh, con ông Năm làm thuyền trưởng.

Tàu xuất bến tại cảng Hải Phòng ngày 20/3, lai dắt một chiếc xà lan và ba phương tiện khác chưa rõ biển số.

Đến 13 giờ ngày 25/3, tàu bị sóng đánh chìm, bốn thuyền viên trên tàu được tàu Mạnh Tiến 06 vớt đưa vào Đà Nẵng. Hiện xà lan đã trôi dạt, hai phương tiện đi cùng tàu QNg 0618 VT còn lại chưa liên lạc được.

Tàu Thiên Tân Ai CI có 15 thyền viên, do ông Mai Thạch Bồi làm thuyền trưởng, chở 20 tấn dầu DO đến cảng Dung Quất. Do sóng lớn, chiều 25/3, tàu bị trôi dạt vào Hòn Ông, thủng mạn bên phải, nhưng không bị thiệt hại về người.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, tàu đánh cá QNg B 017 TS của ông Phạm Quang, chở tám lao động, bị chết máy khi đang hành nghề trên biển.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi và ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn nhưng vẫn chưa có thông tin gì về chiếc tàu cá này./.

Đoàn Hữu Trung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục