Taxi đắt khách

Taxi "mệt nhoài" vì phục vụ khách ngày nắng nóng

Trời nắng nóng như thiêu khiến nhu cầu đi taxi ở Hà Nội tăng vọt, tình trạng khách gọi xe phải chờ "dài cổ" là rất phổ biến những ngày này.
Thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài khiến cho việc đi lại ngoài trời trở thành một mối nguy hiểm cho sức khỏe của nhiều người, đặc biệt với những đối tượng trẻ nhỏ và người già. Thực tế đó khiến dịch vụ taxi trở thành giải pháp hữu hiệu “trốn nóng” của nhiều người. Hiện vào những khung giờ cao điểm, các hãng taxi đã phải huy động tối đa phục vụ khách hàng.

Tốn kém cũng phải dùng

Những ngày này, dù mới chớm Hè, Hà Nội đã trải qua những ngày nắng nóng đột ngột khiến nhiều người chưa kịp thích nghi. Nhiệt độ tăng cao với cái nắng gay gắt đầu mùa khiến người dân Thủ đô phải tìm mọi cách để chống chọi cái nóng bỏng rát mỗi khi ra đường.

Chị Nguyễn Thị Hà, chuyên viên hành chính Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, cho biết, công việc bận rộn ở ngân hàng của cả hai vợ chồng khiến chị không thể về đúng giờ đón con, chị đành phải nhờ ông bà nội đến đón cháu. Thời tiết mát mẻ, ông nội còn sử dụng xe máy đi được, nhưng ở thời điểm này, vợ chồng chị quyết định chi tiền taxi hàng ngày để ông bà đón cháu.

“Nhà trẻ tan tầm lúc 4 giờ 30 phút chiều, lúc đấy trời vẫn nắng gay gắt, lại vào giờ cao điểm giao thông ách tắc, trong khi thằng nhỏ mới hai tuổi, ông bà đã hơn 60, sợ ông bà đi đón cháu mệt mỏi, khéo lại ốm cả thì còn quá tội. Ngày nào cũng tốn gần trăm nghìn tiền taxi nhưng đảm bảo được sức khỏe và an toàn cho gia đình thì vẫn lợi hơn nhiều,” chị Hà bộc bạch.

Theo chị Như Mai (192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân), những ngày nắng nóng như thế này, phương tiện taxi là giải pháp di chuyển tiện ích, vừa an toàn, vừa giữ gìn sức khỏe.

Chị Như Mai chia sẻ, “mới sáng sớm thời tiết đã oi bức khó chịu, mình người lớn còn mệt, nói gì bọn trẻ con, nhìn ra đường nắng đã muốn ngất. Cũng nhân tiện đưa con đi học, hai mẹ con đành bấm bụng đầu tư chi phí đi taxi, vừa đảm bảo sức khỏe cho cháu, hơn nữa mình đến cơ quan còn có sức làm việc.”

Thực tế cho thấy, việc đi lại trong những ngày nắng nóng đúng là một vấn đề không hề dễ chịu một chút nào. Phương án đi xe taxi là giải pháp hữu hiệu được nhiều gia đình lựa chọn để di chuyển, khiến dịch vụ này trở nên đắt khách hơn bao giờ hết.

[Hà Nội không cắt điện khi nhiệt độ cao trên 36 độ C ]

20 phút, xe chưa xuất hiện

Qua khảo sát của phóng viên Vietnam+, trên nhiều tuyến phố chính của Hà Nội những ngày này, các xe taxi gần như đều hoạt động hết công suất. Rất hiếm khi thấy cảnh các xe đỗ dừng cả cụm để chờ khách như thông thường.

Một lái xe taxi hãng Hà Nội Group cho biết: “Từ mấy ngày nóng trở lại đây, hôm nào cũng đông khách. Trời càng nóng thì càng nhiều người gọi taxi, thậm chí chẳng cần nghe tổng đài gọi, vì cứ dừng xe trả khách là có khách mới lên ngay.”

Ở các khu vực ngày thường luôn có taxi dừng đỗ đón khách như phố Quán Sứ, cổng bệnh viện Bạch Mai, siêu thị Big C, khu vực Keangnam … trng những ngày này cũng hiếm gặp được một chiếc taxi không có khách bởi hầu hết xe hoạt động ráo riết cả ngày, không còn thời gian đỗ dừng chờ khách.

Trời càng nắng nóng, oi bức, các hãng taxi càng tăng cường hoạt động để phục vụ nhu cầu của người dân. Tình trạng khách hàng gọi mãi mới thấy xe đến dường như khá phổ biến. Thậm chí phải chờ tận 20 phút cũng chưa thấy xe xuất hiện.

Về phía các hãng taxi, ông Trần Đức Trí, Phó Giám đốc hãng taxi Thanh Nga, cho biết khách thường gọi xe vào những giờ cao điểm như 8 giờ sáng, 17-18 giờ chiều, đây là khoảng thời gian giao thông đông đúc nhất, xe taxi khó di chuyển nên lái xe dù muốn đến đón nhanh cũng khó.

Trong khi đó, theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, những ngày tới, nền nhiệt độ tuy có giảm từ 1-2 độ C nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng cao, xấp xỉ 40 độ C, nên khả năng nhu cầu sử dụng phương tiện taxi vẫn còn rất lớn.

Ông Trí cũng cho hay, hãng này sẽ tăng cường tối đa và huy động số xe luân chuyển thường xuyên khi có khách yêu cầu để đảm bảo phục vụ hiệu quả./.

Thanh Tâm-Quỳnh Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục