Tây Ban Nha đưa ra gói biện pháp cải cách kinh tế

Chính phủ Tây Ban Nha đã công bố gói biện pháp cải cách kinh tế mới nhằm kích thích tăng trưởng, sau nhiều năm kinh tế khó khăn.
Chính phủ Tây Ban Nha ngày 26/4 đã công bố gói biện pháp cải cách kinh tế mới nhằm kích thích tăng trưởng, sau nhiều năm kinh tế khó khăn dẫn đến thất nghiệp tăng vọt.

Gói biện pháp gồm kế hoạch tăng việc làm hàng năm, khuyến khích tài chính đối với các công ty vừa và nhỏ, các biện pháp hỗ trợ các công ty hoạt động phạm vi toàn cầu và nới lỏng điều kiện cấp thị thực đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Chính phủ dự báo tăng trưởng kinh tế Tây Ban Nha giảm 1,3% trong năm 2013, thâm hụt ngân sách 6,3% GDP.

Đến năm 2014, kinh tế nước này có thể tăng trưởng trở lại và thâm hụt ngân sách có thể giảm xuống 5,5% GDP, song sẽ không hạ xuống được mục tiêu 3% GDP trước năm 2016, muộn hơn hai năm so với dự kiến ban đầu.

Cũng trong ngày 26/4, Ủy ban châu Âu (EC) chính thức gia hạn cho Tây Ban Nha thêm hai năm (đến năm 2016) để đạt mục tiêu của chương trình chống khủng hoảng của nước này là giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới 3% GDP.

EC nhấn mạnh quyết định gia hạn này phù hợp với các yêu cầu về cân bằng ngân sách trong bối cảnh tình hình kinh tế phức tạp tại Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde bày tỏ ủng hộ kế hoạch cải cách kinh tế của Tây Ban Nha với việc tán thành quyết định của nước này theo đuổi củng cố ngân sách từ từ hơn.

Bà cho biết IMF đang chờ cuộc thảo luận về các biện pháp củng cố chiến lược mới này trong khi xem xét các chỉ tiêu kinh tế hàng năm đối với Tây Ban Nha./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục