Tây Ban Nha hút khách quốc tế nhờ... khủng hoảng

Nhờ giá dịch vụ du lịch giảm trong bối cảnh kinh tế trì trệ, trong chín tháng đầu năm nay Tây Ban Nha đón 46,96 triệu khách quốc tế.
Nhờ giá dịch vụ du lịch giảm trong bối cảnh kinh tế trì trệ, trong chín tháng đầu năm nay, Tây Ban Nha đón 46,96 triệu khách quốc tế, mức cao thứ 2 từ trước tới nay, trong đó lượng du khách trong tháng Chín đạt trên 6,2 triệu người, cao nhất trong tháng Chín từ trước tới nay.

Theo số liệu của Bộ Công nghiệp, Năng lượng và Du lịch Tây Ban Nha, số du khách nước ngoài tới tới xứ sở của môn đấu bò tót trong 3 quý đầu năm nay tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ kém chút ít so với con số 47,1 triệu của cùng thời gian năm 2007, năm quốc gia Tây Nam Âu này phá nhiều kỷ lục trong ngành công nghiệp không khói.

Đặc biệt, Tây Ban Nha đã phá kỷ lục về đón khách quốc tế trong mùa Hè năm nay (từ tháng Sáu đến tháng Tám), với 21,57 triệu lượt người, tăng 3% so với kỷ lục trước đó được thiết lập năm 2007.

Khách du lịch đến Tây Ban Nha trong 9 tháng đầu năm chủ yếu từ Anh (11,2 triệu, tăng 1,1%), Đức (7,5 triệu, tăng 5,1%), và Pháp (7,3 triệu, tăng 7,4%). Năm nay, lần đầu tiên khách Nga chiếm hơn 1 triệu người, tăng tới 40%.

Trong chíb tháng đầu năm, chi phí của du khách quốc tế tại Tây Ban Nha đạt 45,106 tỷ euro, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí bình quân mỗi ngày của khách quốc tế cũng tăng 7,1% và chi phí bình quân của mỗi du khách cũng tăng 3,2%.

Chính phủ Tây Ban Nha ước tính kết thúc năm nay nước này này sẽ đón 58,1 triệu khách quốc tế, con số lớn thứ 2 từ trước tới nay và chỉ thấp hơn kỷ lục 58,6 triệu du khách đạt được năm 2007.

Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng mạnh tới du lịch nội địa. Trong chín tháng đầu năm nay, số lượt du khách trong nước chỉ đạt 127,4 triệu, tương đương thống kê của cùng thời gian năm ngoái./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục