Tây Ban Nha thua sốc Chile 0-2: "Nhà vua" chính thức băng hà

Sau 45 phút đầu tiên, đội tuyển Chile đang tạo nên cú sốc lớn tại Maracana khi dẫn trước nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha 2-0.
Tây Ban Nha thua sốc Chile 0-2: "Nhà vua" chính thức băng hà ảnh 1Tây Ban Nha thành cựu vương đầy cay đắng.

Đội tuyển Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch và cũng là ứng cử viên sáng giá nhất đã chính thức trở thành cựu vương World Cup sau khi đón nhận thất bại 0-2 trước Chile.

Eduardo Vargas và Charles Aranguiz chính là những người hùng giúp Chile giành chiến thắng, chấp dứt sự thống trị của Tây Ban Nha.

Đây thực sự là một thất bại đầy cay đắng đối với Tây Ban Nha, bởi ít ai nghĩ rằng họ lại có một kết cục bi đát vậy trước khi giải đấu này diễn ra. Tây Ban Nha cũng đã nối tiếp Brazil, Pháp và Italy trở thành cựu vương ngay sau vòng bảng.

Loại Tây Ban Nha, Chile cũng đã dắt tay Hà Lan trở thành những đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng knock-out World Cup 2014. Trong khi đó, "Bò tót" và Australia là hai đội đầu tiên bị loại.

Tây Ban Nha thua sốc Chile 0-2: "Nhà vua" chính thức băng hà ảnh 2Đội hình ra sân của 2 đội.

 

Đội hình ra sân:

Tây Ban Nha: Casillas, Azpilicueta, Javi Martinez, Sergio Ramos, Jordi Alba, Alonso, Busquets, Silva, Iniesta, Pedro, Diego Costa.
Dự bị: De Gea, Albiol, Pique, Juanfran, Villa, Xavi, Torres, Fabregas, Mata, Koke, Cazorla, Reina.

Chile: Bravo, Medel, Silva, Jara, Isla, Aranguiz, Diaz, Mena, Vidal, Alexis, Vargas.
Dự bị: Toselli, Albornoz, Carmona, Pinilla, Valdivia, Rojas, Orellana, Beausejour, Gutierrez, Fuenzalida, Paredes, Herrera.

Trọng tài: Mark Geiger (người Mỹ).

So với trận ra quân gặp Hà Lan, huấn luyện viên Vicente del Bosque đã có hai sự thay đổi người, khi cất Xavi và Pique lên băng ghế dự bị và đặt niềm tin vào Pedro và Martinez.

Trong khi đó, Chile chào đón sự trở lại của tiền vệ Vidal, người đã không thể kịp bình phục chấn thương để dự trận đấu ra quân.
Tây Ban Nha thua sốc Chile 0-2: "Nhà vua" chính thức băng hà ảnh 3Sân Maracana, nơi diễn ra trận Tây Ban Nha - Chile.
Trận đấu "sinh tử" đối với Tây Ban Nha chính thức bắt đầu.
Phút thứ 2: Chile đã có được tình huống vô cùng nguy hiểm trong vòng cấm của Tây Ban Nha, nhưng rất máy cú phá bóng của 1 hậu vệ đội vô địch đi chệch cột dọc.
Phút thứ 8: Tây Ban Nha đang thi đấu khá nặng nề. Họ dường như vẫn chưa có được tâm lý tốt nhất sau màn thảm bại 1-5 trước Hà Lan. Trong khi đó, Chile thi đấu với tinh thần và sự hưng phấn cao độ.
Phút 15: Tây Ban Nha vẫn chưa có được tình huống nguy hiểm bào về phía khung thành của thủ môn Bravo. Đây là điều mà người hâm mộ "Bò tót" không mong chờ chút nào cả.
Phút 16: Diego Costa có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau một thoáng chần trừ, anh đã không thể tung ra cú sút chuẩn xác bởi sự áp sát rất nhanh của hậu vệ Chile.

Vargas 20: 0-1

Phút 20:
Vargas đã có pha xử lý bóng khéo léo trước khi xuyên thủng mành lưới Iker Casillas trong thế trống trải, mở tỷ số 1-0 cho Chile. Trong bàn thắng này, Aranguiz là người có công lớn khi anh có đường chuyền thuận lợi từ cánh phải.

Rõ ràng, áp lực buộc phải giành thắng lợi ở trận đấu này đang khiến tâm lý thi đấu của nhà đương kim vô địch trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Giờ đây nhiệm vụ của họ sẽ càng trở nên khó khăn gấp bội.
Phút 27: Diego Costa có pha dứt điểm cận thành nhưng tiếc là cú sút của anh bóng lại đi chệch cột dọc đầy đáng tiếc. Costa chưa có được phong độ tốt nhất sau quãng thời gian bị dính chấn thương.
Tây Ban Nha thua sốc Chile 0-2: "Nhà vua" chính thức băng hà ảnh 4Niềm vui của Vargas và đồng đội sau bàn mở tỷ số. (Nguồn: AFP)
Tây Ban Nha thua sốc Chile 0-2: "Nhà vua" chính thức băng hà ảnh 5HLV Del Bosque đã hết bài? (Nguồn: Daily Mail)
Phút 40: Tây Ban Nha đang giành quyền kiểm soát bóng lên đên 63%. Tuy nhiên, điều này không giúp họ có được thế trận vượt trội cũng như tạo ra được nhiều tình huống về phía Chile.
Phút 42: Chile được hưởng quả đá phạt ngay sát khu cấm địa của Tây Ban Nha sau khi Iniesta phạm lỗi với Alexis Sanchez.

Aranguiz 43: 0-2

Phút 43: Sau cú đá phạt của Alexis Sanchez, bóng tìm đến đúng vị trí của Aranguiz và cầu thủ mang áo số 20 đã có pha dứt điểm không cho Casillas bất cứ cơ hội nào để cản phá. Tỷ số đã là 2-0 cho Chile - một kết quả khiến Tây Ban Nha đang cận kề với việc chính thức trở thành cựu vương.
Phút 45+2: Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt nhưng họ đã không thể tận dụng được để cụ thể hóa thành bàn thắng. Đây cũng là tình huống cuối cùng của hiệp 1. Tỷ số 2-0 nghiêng về Chile.
Tây Ban Nha thua sốc Chile 0-2: "Nhà vua" chính thức băng hà ảnh 6Aranguiz đưa Chile vượt lên dẫn 2-0.
Hiệp 2 chính thức bắt đầu: Koke đã được tung vào sân để thay cho Xabi Alonso. Sự thay đổi người này được kỳ vọng sẽ giúp Tây Ban Nha cải thiện lối chơi để giành chiến thắng.
Phút 49: Iniesta có đường chọc khe vô cùng thuận lợi để Costa băng xuống dứt điểm. Tuy nhiên, chân sút của Atletico quá chậm chạm khiến cơ hội trôi đi đáng tiếc.
Phút 52: Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt ngay cính giữa khung thành Chile, sau khi Pedro bị phạm lỗi.
Phút 53: Bosquets đệm bóng chệch khung thành một cách không tưởng khi mà phía trước anh chẳng còn gì ngăn cản. Áp lực dường như chưa thoát khỏi các cầu thủ Tây Ban Nha, bởi thật khó để có cơ hội ngon ăn đến vậy.
Phút 64: Fernando Torres được tung vào sân để thay cho Costa, người đã không có được phong độ tốt nhất ở trận đấu này.
Phút 69: Mauricio Isla đã khiến khung thành của Casillas chao đảo với cú sút căng, nhưng tiếc là bóng đi vọt xà ngang. Nếu cú dứt điể của Isla thành bàn, Tây Ban Nha có lẽ sẽ chính thức trở thành cựu vương.
Phút 76: Pedro rời sân để nhường chỗ cho Cazorla. Đây là sự thay đổi người cuối cùng của Tây Ban Nha ở trận đấu này. Hai sự thay đổi người trước của del Bosque vẫn chưa phát huy tác dụng.
Phút 80: Cazorla có cú sút rất tốt về phía khung thành Chile nhưng Bravo đã xuất sắc cứu thua. Sự có mặt của tiền vệ đang chơi cho Arsenal giúp Tây Ban Nha đang dần lấy lại sự khởi sắc.
Phút 84: Iniesta có pha sút bóng xuất thần về phía khung thành Chile nhưng một lần nữa Bravo lại khiến các chân sút của "Bò tót" nản lòng.
Tây Ban Nha thua sốc Chile 0-2: "Nhà vua" chính thức băng hà ảnh 7Iniesta đã không thể một lần nữa trở thành người hùng của Tây Ban Nha. (Nguồn: AP)
Trận đấu đã được bù đến 6 phút nhưng Tây Ban Nha đã không thể một lần sút tung lưới Chile, đồng nghĩa chính thức trở thành cựu vương thế giới chỉ sau hai lượt trận.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục