Tây Ninh cấp phát 145 tấn gạo cho Việt kiều Campuchia

Tây Ninh cấp phát 145 tấn gạo của Chính phủ hỗ trợ gần 2.550 nhân khẩu là Việt kiều Campuchia di cư tự do về sinh sống trên địa bàn.
Tây Ninh cấp phát 145 tấn gạo cho Việt kiều Campuchia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 4/3, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Châu (Tây Ninh) tổ chức cấp phát gần 31 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ cho 157 hộ dân Việt kiều Campuchia di dân tự do về cư ngụ tại 3 xã Tân Thành, Tân Hòa, Suối Ngô.

Mỗi nhân khẩu được cấp phát 45 kg gạo.

Như vậy, tính đến ngày 4/3, tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất việc tiếp nhận và cấp phát 145 tấn gạo của Chính phủ hỗ trợ đột xuất cho 2.547 nhân khẩu là Việt kiều Campuchia di cư tự do về sinh sống trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn về đời sống theo Quyết định số 181/QĐ-TTg ngày 23/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, huyện Tân Biên đã cấp phát 38 tấn cho 864 nhân khẩu; huyện Tân Châu đã cấp phát 40 tấn cho 889 nhân khẩu; huyện Dương Minh Châu cấp phát 23 tấn cho 528 nhân khẩu; huyện Châu Thành cấp phát 4 tấn cho 101 nhân khẩu; huyện Bến Cầu cấp phát 3 tấn cho 79 nhân khẩu…

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, hiện trên địa bàn tỉnh có 2.544 nhân khẩu là Việt kiều Campuchia di cư tự do về sinh sống từ hơn 10 năm trở lại đây. Đa số những người này sống bằng nghề làm thuê, đánh bắt cá khu vực hồ Dầu Tiếng, cuộc sống còn nhiều khó khăn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục