Tây Ninh gặp mặt với ba tỉnh của Campuchia láng giềng

Ngày 24/1, tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt hữu nghị với lãnh đạo chủ chốt ba tỉnh láng giềng thuộc Vương quốc Campuchia.
Tây Ninh gặp mặt với ba tỉnh của Campuchia láng giềng ảnh 1Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/Vietnam+)

Ngày 24/1, tại thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh), Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt hữu nghị với lãnh đạo chủ chốt ba tỉnh láng giềng Kampong Chàm, Svay Riêng, Pray Veng (Vương quốc Campuchia).

Cuộc họp nhằm ôn lại mối tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân Quý Ngọ 2014.

Tới dự họp mặt phía bạn có ông Châu Chi - Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Campuchia, Trung tướng Seng Song, Phó Tổng Tư lệnh quân Cảnh Hoàng gia Campuchia, Đại tướng Ênh Krat ret, Cố vấn Tổng cục Cảnh sát Hoàng gia Campuchia và Đoàn lãnh đạo ba tỉnh Kampong Chàm, Svay Riêng, Pray Veng; phía Việt Nam có ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Võ Hùng Việt, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh chương trình hợp tác và phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa giữa tỉnh Tây Ninh với các tỉnh có chung đường biên giới của Vương quốc Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp cả chiều rộng lẫn chiều sâu, nhất là các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông vận tải, đầu tư sản xuất nông sản, cây công nghiệp, dịch vụ thương mại biên giới; phòng chống tội phạm, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia về nước.

Tỉnh cũng đã phối hợp với Bộ Thương mại Việt Nam, Lào, Campuchia tổ chức thành công Hội thảo quốc tế "Tây Ninh cửa ngõ phát triển thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia-Lào" nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư mang tính chiến lược lâu dài giữa chính quyền và doanh nghiệp ba nước.

Công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa tỉnh Tây Ninh và ba tỉnh giáp ranh của Campuchia đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần ổn định tình hình an ninh biên giới ở mỗi bên, từng bước xây dựng biên giới ngày càng phát triển, hòa bình, hữu nghị.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh khẳng định trước sau như một, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh luôn coi trọng và tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với các tỉnh giáp biên giới của Campuchia vì lợi ích chung của mỗi nước.

Ngài Rua Chhay - Phó Tỉnh trưởng, tỉnh Svay Rieng đại diện cho đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia phát biểu đánh giá cao những thành tích và thành quả to lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam và riêng tỉnh Tây Ninh đạt được trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao uy tín của quốc gia trong cả khu vực và thế giới.

Đối với việc hợp tác bảo vệ an ninh, an toàn trật tự khu vực biên giới, các lực lượng chức năng và chính quyền các tỉnh láng giềng tích cực quan tâm phối hợp dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của hai nước, cùng nhau giữ gìn bảo vệ an ninh biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Ngài Rua Chhay khẳng định trong thời gian qua chính quyền tỉnh Tây Ninh đã quan tâm giúp đỡ, ủng hộ rất nhiều đối với ba tỉnh Svay Rieng, Pray Veng, Kampong Chàm trong việc hợp tác hướng dẫn kỹ thuật trồng mía, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; sửa chữa đường giao thông, đào tạo chuyên môn về y tế, khám, điều trị bệnh cho dân nghèo.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục