Tây Ninh: Khu du lịch núi Bà Đen chuẩn bị mở lễ hội Xuân

Hội Xuân núi Bà Đen năm nay có nhiều nét mới khi Ban tổ chức gắn các hoạt động của hội Xuân với hoạt động kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng 3/2 và chào mừng thành công Đại hội Đảng XII.
Tây Ninh: Khu du lịch núi Bà Đen chuẩn bị mở lễ hội Xuân ảnh 1Khu du lịch núi Bà Đen Tây Ninh trang hoàng chuẩn bị mở hội Xuân. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Hội Xuân núi Bà Đen Tây Ninh, Tết Bính Thân năm 2016 sẽ khai mạc vào lúc 18 giờ, ngày 11/2 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Thân), tại Khu du lịch núi Bà Đen, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Dự kiến trong tháng hội Xuân, Khu du lịch núi Bà Đen sẽ đón 1,5 triệu du khách đến hành hương, tham quan, phúng viếng chúa Bà, tăng khoảng 10% so với hội Xuân năm ngoái.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, kiêm Trưởng Ban tổ chức hội Xuân núi Bà Đen Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, với tầm vóc là lễ hội cấp quốc gia, hội Xuân sẽ được tổ chức trang trọng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của du khách, vừa góp phần giáo dục truyền thống về nguồn trong nhân dân.

Ông Ngọc cho biết thêm, nét mới của hội Xuân năm nay là Ban tổ chức gắn các hoạt động của hội Xuân với hoạt động kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2016), chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, qua đó, góp phần quảng bá tiềm năng phát triển văn hóa, xã hội, nhất là tiềm năng du lịch của tỉnh để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư đến với Tây Ninh...

Ngoài ra, công tác tổ chức lễ hội cũng được đổi mới theo hướng tập trung vào các hoạt động văn hóa truyền thống, về nguồn. Ban tổ chức kiên quyết bài trừ những hành vi lợi dụng chốn đông người để hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy... bên trong và ngoài khu di tích; lợi dụng khu du lịch để nâng giá dịch vụ, móc túi khách hàng.

Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phân công túc trực 24/24 giờ tại lễ hội; giữ gìn an ninh tật tự, thường xuyên tổ chức kiểm tra chất lượng hàng hóa, niêm yết giá đúng quy định; sơ, cấp cứu kịp thời khi có tai nạn do leo núi xảy ra... nhằm bảo vệ an toàn cho du khách đến lễ hội, vui Xuân đón Tết.

Ông Trần Anh Minh, Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch-Thương mại Tây Ninh, đơn vị tổ chức hội Xuân cho biết, để đáp ứng nhu cầu cho du khách đến vui chơi, giải trí trong suốt hội Xuân, bên cạnh việc tổ chức các đêm ca nhạc, trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa, thể thao trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, Công ty cũng đầu tư trên 2 tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng; lắp đặt thêm hệ thống điện chiếu sáng; trang trí đèn hoa trong khu du lịch để phục vụ du khách đến tham quan.

Ngoài ra, Công ty cũng đã chuẩn bị lượng hàng hóa trị giá trên 4 tỷ đồng, tổ chức trên 200 điểm kinh doanh, dịch vụ ăn uống, giải khát; bán hàng lưu niệm với giá cả được niêm yết đúng quy định, để phục vụ khách tham quan trong suốt mùa lễ hội./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục