Techfest Mekong 2022: Cam kết đầu tư 20 dự án khởi nghiệp

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2022 đã thu hút trên 3.500 lượt khách dự và có 20 startup được cam kết đầu tư với tổng số tiền quan tâm đầu tư khoảng 1,2 triệu USD.
Techfest Mekong 2022: Cam kết đầu tư 20 dự án khởi nghiệp ảnh 1Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ năm 2022. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Chiều 20/10, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ bế mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2022 (Techfest Mekong 2022).

Sau 2 ngày diễn ra (19-20/10), sự kiện Techfest Mekong 2022 chủ đề "Khát vọng vùng đất Chín Rồng" đã khép lại.

Phát biểu bế mạc Ngày hội, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ Ngô Anh Tín cho biết thông qua sự kiện, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các chuyên gia, nhà đầu tư về khởi nghiệp cùng các cơ quan quản lý nhà nước đã trao đổi, chia sẻ những quan điểm, góc nhìn từ nhiều góc độ khác nhau. Đây sẽ là nguồn năng lượng mới, nguồn sinh khí mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian sắp tới.

Ngoài ra, với sự lan tỏa mạnh mẽ thông qua công tác truyền thông bằng nhiều hình thức, số lượng sản phẩm khởi nghiệp tham gia triển lãm, trưng bày năm nay tăng mạnh với hơn 500 sản phẩm đến từ 13 địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội... Các sản phẩm được đầu tư bài bản và có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, sáng tạo về mẫu mã, bắt mắt.

Ông Ngô Anh Tín chia sẻ sự kiện đã thu hút trên 3.500 lượt khách dự và có 20 dự án startup được cam kết đầu tư với tổng số tiền quan tâm đầu tư khoảng 1,2 triệu USD.

Ông Tín kỳ vọng qua sự kiện này sẽ thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư, đơn vị đầu mối về Vườn ươm công nghiệp công nghệ cao Việt Nam-Hàn Quốc (Khu công nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn) đặt các chi nhánh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các làng công nghệ.

"Chúng tôi sẽ xem xét các sản phẩm truyền thống của Cần Thơ nói riêng và các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, đưa ra thị trường nhanh hơn, giúp gia tăng giá trị sản phẩm. Nếu sản phẩm được đầu tư đúng mức thì giá trị sẽ tăng lên gấp nhiều lần," ông Ngô Anh Tín nhấn mạnh.

Dịp này, Ban tổ chức cũng công bố kết quả chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ năm 2022.

[Phát động ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST 2022]

Dự án Hạt kị nước Rb_Canxit xuất sắc giành giải nhất, dự án Nến thơm từ sen đạt giải nhì, dự án các sản phẩm từ bã cà phê đạt giải ba; dự án Thiết bị lọc không khí bằng rêu phong kết hợp công nghệ 4.0 và dự án Kinh doanh đa lĩnh vực trên sông đạt giải khuyến khích.

Trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2022 đã diễn ra các sự kiện như: Diễn đàn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần 3; ra mắt Mạng lưới cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ; chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ; các hội thảo chuyên đề, kết nối tư vấn đầu tư, trưng bày triển lãm và trình diễn công nghệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục